Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Chiều 31-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) đến thăm và làm việc tại Quân chủng Hải quân.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng BQP.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì đón đoàn. Đoàn Quân chủng Hải quân có thủ trưởng Bộ Tư lệnh và thủ trưởng cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Tại buổi làm việc, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam báo cáo với đoàn công tác BQP về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp tuần tra, trinh sát trên diện rộng; quản lý, theo dõi, nắm chắc tình hình trên không, trên biển từ xa, nhất là các vùng biển trọng điểm; kịp thời nhận định, đánh giá đúng tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất, báo cáo với Quân ủy Trung ương, BQP xử trí kịp thời, hiệu quả, đúng đối sách các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ.

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì buổi làm việc với Quân chủng Hải quân

Toàn Quân chủng đã triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, tìm kiếm cứu nạn, hội thi, hội thao. Các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại quốc phòng khi Việt Nam là nước đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; tham gia thực hiện tốt các hoạt động với Hải quân quốc tế và khu vực mà Quân chủng sẽ đảm nhiệm như Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN, Duyệt binh tàu quốc tế, Diễn đàn an ninh hàng hải...

Quân chủng đã sớm hoàn thành ký kết tuyên truyền biển, đảo với 63/63 tỉnh, thành phố, 15 cơ quan Trung ương và phát động, triển khai Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” với 28 tỉnh, thành phố ven biển; thực hiện tốt Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ tại Bộ Tư lệnh và các điểm cầu

Công tác bảo đảm về hậu cần của Quân chủng được triển khai tích cực, chủ động, đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Công tác kỹ thuật đã chú trọng hiện đại hóa các tàu, sử dụng công nghệ nội địa vào sản xuất phụ tùng, vật tư trang bị kỹ thuật. Công tác xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được thực hiện có hiệu quả. Toàn Đảng bộ chăm lo xây dựng mối đoàn kết, xây dựng tổ chức Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD. Đảng ủy Quân chủng đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về tổ chức đón Tết nguyên đán Canh Tý, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của trên đúng phương châm “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao”; phối hợp với địa phương quan tâm, chăm lo Tết cho gia đình chính sách trong đơn vị và địa bàn đóng quân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, BQP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng và sự nỗ lực cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân đồng thời biểu dương những kết quả toàn diện mà Quân chủng đã đạt được trong năm 2019.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và các đại biểu dự nghe Bộ trưởng nói chuyện

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ, làm chủ vùng biển, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, BQP xử trí thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Quân chủng cần hiệp đồng lực lượng chặt chẽ để nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vũ khí, trang bị, phương án ứng phó kịp thời trong mọi tình huống. Toàn Quân chủng tích cực, chủ động tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các địa phương xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc; làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền biển, đảo; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Qua truyền hình trực tuyến, Bộ trưởng BQP và đoàn công tác nghe Chỉ huy đảo Trường Sa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và đón xuân Canh Tý của quân dân thị trấn Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Đại tướng Ngô Xuân lịch đề nghị Quân chủng tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập theo phương án bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tổ chức huấn luyện nghiêm túc, thực chất; nâng cao năng lực khai thác, làm chủ VKTBKT mới, trình độ, khả năng SSCĐ, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, tác chiến độc lập, liên tục dài ngày ở vùng biển gần cũng như vùng biển xa, tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Toàn Quân chủng tăng cường công tác quản lý tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý tốt quân số, VKTBKT bảo đảm an toàn về mọi mặt; nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ, thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội… Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Quân chủng tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã chúc Tết, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Quân chủng Hải quân và quân dân thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tin, ảnh: Trọng Thiết, Vũ Hưởng, Quang Thanh, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn