Đại hội Hội PNCS cơ quan Cục Chính trị và Viện Y học Hải quân

HQ Online -

Sáng 3-6, tại Hải Phòng, Hội PNCS cơ quan Cục Chính trị Hải quân tổ chức Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân tới dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân trao thưởng cho tập thể và cá nhân 

 

5 năm qua, Hội PNCS cơ quan Cục Chính trị Hải quân đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Cục Chính trị, không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động đạt hiệu quả thiết thực. Hội có 3 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhiều đồng chí được tặng bằng khen, giấy khen các cấp… kết quả kiểm tra chính trị, kiểm tra điều lệnh đội ngũ, 100% đạt khá, giỏi (trong đó có 20% đạt giỏi); đạt giải Nhất cuộc thi thể dục nhịp điệu khu vực phía Bắc năm 2014, giải Nhì cầu lông tại hội thao TDTT các đơn vị phía Bắc năm 2013; tham gia các cuộc thi tìm hiểu đạt kết quả cao…


Đại hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng Hải quân lần thứ V; nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác của Hội trong nhiệm kỳ 2011-2016; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới.


Đại hội đã bầu 5 đồng chí tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và bản lĩnh chính trị vào Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới; đồng thời bầu ra 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng Hải quân lần thứ V.

 

Bầu BCH Hội PNCS Viện Y học Hải quân nhiệm kỳ 2016-2021

 

*Trước đó, ngày 2-6, tại Hải Phòng, Hội PNCS Viện Y học Hải quân đã tổ chức Đại hội đại biểu PNCS Viện Y học Hải quân nhiệm kỳ 2016-2021, tới dự có đại tá Ngô Văn Thuân, Chính ủy Cục Hậu cần Hải quân.


Nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của hội bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; không ngừng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động; đạt được những thành tích quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Viện Y học Hải quân. Nổi bật là phong trào thi đua “Phụ nữ Hải quân tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” được 100% hội viên hưởng ứng.


Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất những nhiệm vụ và biện pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hội và công tác chuyên môn trong nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng Viện Y học Hải quân vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian tới.


Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu 3 đi dự Đại hội phụ nữ Quân chủng lần thứ V.

Tin, ảnh: Thùy Liên-Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn