Đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần Hải quân: Lãnh đạo nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ

HQ Online -

Ngày 8 và 9-7, tại Hải Phòng, Đảng bộ Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo. 

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu chỉ đạo

Dự đại hội có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Kỹ thuật; đại biểu các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân và 140 đại biểu đại diện cho hơn 700 đảng viên trong Đảng bộ Cục Hậu cần.

Các đại biểu dự đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Hậu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Bảo đảm hậu cần cho huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, tìm kiếm cứu nạn trên biển và triển khai các dự án trọng điểm của Quân chủng. Đời sống, sinh hoạt của bộ đội được cải thiện. Cảnh quan môi trường các đơn vị được củng cố. Công tác huấn luyện, xây dựng ngành có nhiều chuyển biến. Trình độ đội ngũ cán bộ hậu cần được nâng lên một bước.

Trong nhiệm kỳ, các đột phá của Cục Hậu cần được thực hiện hiệu quả. Công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy có nhiều tiến bộ. Nội bộ Cục đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, nguyên tắc lãnh đạo được giữ vững. Tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ luôn ổn định. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XV đề ra đều đạt và vượt, góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

  Các tổ chức quần chúng Cục Hậu cần chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Hậu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp và hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Hậu cần; bám sát tình hình và yêu cầu nhiệm vụ; tập trung mọi nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần SSCĐ; xây dựng ngành hậu cần ngày càng chính quy, hiện đại, Cục Hậu cần VMTD, Đảng bộ Cục TSVM. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải biểu dương những thành tích Đảng bộ Cục Hậu cần đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời nhấn mạnh: Cục Hậu cần phải là đơn vị đi trước, làm đầu tàu thúc đẩy xây dựng Ngành Hậu cần Hải quân chính quy, hiện đại. Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần phải quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng các chủ trương, giải pháp về bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ của Quân chủng.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII.

Tin, ảnh: Thùy Liên, Đức Tuấn

Nhiệm kỳ qua, Cục Hậu cần đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ thưởng thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng”.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn