ĐẠI HỘI CỦA TINH THẦN ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KIÊN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN
Thiếu tướng Nguyễn An Phong: Đại hội lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra đúng vào dịp Hải quân nhân dân Việt Nam trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, với những thành tích, chiến công rất vẻ vang. Đồng thời QCHQ sau 15 năm được Đảng, Nhà nước, QUTW, Bộ Quốc phòng (BQP) quan tâm đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, có bước phát triển quan trọng, toàn diện về chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ.
Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Kiên định - Phát triển”, đại hội là dấu mốc khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng và quyết tâm xây dựng QCHQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo (CQBĐ) của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm kết quả nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục lãnh đạo xây dựng Quân chủng VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ TSVM tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại hội có nhiệm vụ bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Đại hội Đảng bộ QCHQ phải là đại hội mẫu mực, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Thiếu tướng Nguyễn An Phong: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ QCHQ đã quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, QUTW về quân sự, quốc phòng và tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược, đề xuất các chủ trương, đối sách và trực tiếp xử trí thắng lợi các tình huống, không bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc CQBĐ, mục tiêu chiến lược và hoạt động kinh tế biển, giữ vững hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước.
Quân chủng đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận QPTD trên biển; điều chỉnh thế bố trí lực lượng, thế trận phòng thủ bờ - biển - đảo vững chắc, tạo thế và lực mới trong bảo vệ CQBĐ. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; kịp thời rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các phương án, sẵn sàng xử lý các tình huống. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng còn hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ cứu nạn, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong nhân dân.
Công tác huấn luyện, đào tạo có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp. Các đơn vị chiến đấu bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, có nhiều giải pháp đột phá vào “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng VKTB mới, gắn với thực hiện quy tắc an toàn và nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ”. Lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc CQBĐ và xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Huấn luyện sát phương án, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và VKTB. Các học viện, nhà trường thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu” và “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”. Nội dung, chương trình đào tạo được chuẩn hóa, hiện đại hóa theo chuẩn đầu ra. Quân chủng tổ chức thành công, an toàn các cuộc diễn tập, bắn đạn thật; tham gia hội thi, hội thao trong nước và quốc tế đoạt nhiều giải cao. Qua đó khẳng định khả năng làm chủ VKTB, nâng cao trình độ chỉ huy hiệp đồng tác chiến quân binh chủng cho các lực lượng.
Thiếu tướng Nguyễn An Phong: Đại hội Đảng bộ QCHQ nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 3 đột phá: (1) Tổ chức biên chế, huấn luyện và đào tạo; (2) Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; (3) Cải cách hành chính. Có thể nói, tới thời điểm này, cả 3 đột phá đều được triển khai có chất lượng, hiệu quả.
Thực hiện chủ trương tiến thẳng lên hiện đại, QCHQ đã quyết liệt điều chỉnh, sắp xếp tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; thành lập mới một số đơn vị, bổ sung thêm nhiều VKTB mới, hiện đại, tạo thế bố trí chiến lược vững chắc trên các vùng biển đảo. Cùng với đó, công tác huấn luyện, đào tạo có nhiều đổi mới và đạt kết quả rất toàn diện như tôi vừa nói ở trên, đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực quản lý, bảo vệ CQBĐ.
Quân chủng chú trọng xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, “Đơn vị 3 tiêu biểu”, “Tàu chính quy, mẫu mực”. Đồng thời tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện của bộ đội và vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chấp hành pháp luật, kỷ luật được nâng lên, tỉ lệ vi phạm kỷ luật giảm so với nhiệm kỳ trước.
Công tác cải cách hành chính quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh với 100% đầu mối trực thuộc có kết nối mạng quân sự, bảo đảm hoạt động thông suốt. Từ cơ quan tới các đơn vị cơ sở đã triển khai đồng bộ việc quản lý văn bản điện tử và chữ ký số, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, chỉ huy, điều hành, triển khai các mặt công tác.
Thiếu tướng Nguyễn An Phong: Đảng ủy, các cấp ủy trong Đảng bộ Quân chủng luôn quan tâm xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, xác định đây là khâu then chốt, quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về xây dựng chỉnh đốn Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa giữ vững kỷ luật, kỷ cương với tăng cường giáo dục nhân cách, đề cao trách nhiệm nêu gương, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Các cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; thường xuyên kiện toàn bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý. Kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần ổn định tình hình đơn vị, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
Đảng ủy Quân chủng đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ các cấp cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng hiện đại. Phong cách lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác của cấp uỷ, chỉ huy các cấp có nhiều đổi mới, theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát, hiệu quả.
Thiếu tướng Nguyễn An Phong: Từ thực tiễn lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy QCHQ rút ra 4 bài học kinh nghiệm.
Một là, phải giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trên biển.
Hai là, bảo vệ CQBĐ phải kiên định giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế; tham mưu và trực tiếp xử trí tình huống phải nhanh chóng, chính xác, đúng phương châm và có đối sách linh hoạt, sáng tạo, giữ thế chủ động, không để bị động bất ngờ.
Ba là, xây dựng Quân chủng hiện đại phải phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững định hướng chính trị, nêu cao tinh thần tự lực tự cường; phát triển nguồn nhân lực đi đôi với đầu tư, hiện đại hóa, làm chủ VKTB.
Bốn là, xây dựng Đảng bộ TSVM, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì; xác định đột phá phải đi đôi với tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động, kịp thời, kiên quyết trong kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
Thiếu tướng Nguyễn An Phong: Thời gian tới, Đảng bộ QCHQ tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và QUTW; xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong thế trận QPTD trên biển; quản lý, bảo vệ vững chắc CQBĐ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
Đảng bộ hướng trọng tâm vào một số đột phá: (1) Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu phát triển nghệ thuật tác chiến hải quân, chú trọng tác chiến hiệp đồng quân binh chủng; (2) Nâng cao chất lượng huấn luyện, GDĐT, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; phát huy giá trị văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới; (3) Phát triển, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao năng lực sửa chữa, cải tiến, hiện đại hoá, nội địa hoá TBKT.
Thiếu tướng Nguyễn An Phong: Trước hết, Đảng bộ QCHQ quán triệt nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tình hình; tham mưu, xử trí tình huống đúng đối sách, không để bị động bất ngờ; đề xuất các giải pháp chiến lược cơ bản, lâu dài xây dựng thế trận QPTD, “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc CQBĐ, hoạt động kinh tế biển, môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; kịp thời xây dựng, bổ sung, điều chỉnh, luyện tập các phương án, kế hoạch tác chiến bảo vệ biển đảo phù hợp với tình hình mới.
Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo hướng hiện đại. Đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện để bộ đội làm chủ hoàn toàn VKTB mới, hiện đại. Tiếp tục nâng cao chất lượng diễn tập ở tất cả các cấp. Kết hợp huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Các nhà trường đổi mới nội dung, chương trình, hiện đại hóa phương thức đào tạo theo chuẩn đầu ra, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân chủng.
Cùng với đó, lãnh đạo xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, giảm tổ chức trung gian, giảm quân số phục vụ, ưu tiên cho các đơn vị huấn luyện, SSCĐ. Triển khai các giải pháp đột phá xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, “Đơn vị 3 tiêu biểu”, “Tàu chính quy, mẫu mực”. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ huy, điều hành cơ quan, đơn vị.
Lãnh đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng kịp thời, vững chắc cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo phương châm “Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”. Triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phong trào “Bình dân học vụ số”.
Thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; gương mẫu, tiêu biểu về đạo đức; vững mạnh về tổ chức và cán bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, tác phong lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở. Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp giữ vững vai trò hạt nhân chính trị; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đại hội Đảng bộ QCHQ lần thứ XIV có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành, khát vọng và quyết tâm xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng mong muốn cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy truyền thống 70 năm Quân chủng anh hùng, đoàn kết, thống nhất ý chí chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thực hiện: Cao Dân
Đồ họa: Đại Dương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Cục Dân vận tổ chức tập huấn Luật Nhân đạo quốc tế - ( 17-07-25 11:00 )
- Lữ đoàn 189: Hội thi sĩ quan cơ điện giỏi năm 2025 - ( 17-07-25 09:00 )
- Vùng 3 Hải quân tập huấn cán bộ giai đoạn 2 - ( 17-07-25 08:00 )
- Quân dân Trường Sa hướng trọn niềm tin về Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV - ( 17-07-25 07:00 )
- ĐẠI HỘI CỦA TINH THẦN ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KIÊN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - ( 17-07-25 05:00 )