Đã có danh sách các ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu trên Vịnh Bắc Bộ

HQ Online - Như tin Báo Hải quân Việt Nam điện tử đã đưa: 13 giờ ngày 28-6, Tàu Pacific 01 của Công ty Cổ phần vận tải và thương mại quốc tế (TP. Hồ Chí Minh) đã va chạm với Tàu NA 95899 TS. Tàu NA 95899 TS bị lật úp cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng Nam. Trên tàu có 19 ngư dân. Sau khi va chạm, Tàu Pacific 01 đã hạ xuồng cứu sinh cứu được 9 ngư dân, còn 10 ngư dân mất tích.

9 ngư dân thoát ra ngoài đã được Tàu Pacific 01 cứu và đưa lên tàu. 10 ngư dân còn lại không kịp thoát ra ngoài do ngủ trong ca bin và không mặc áo phao.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 15 giờ 42 ngày 28-6, Tàu SAR 411 lên đường tìm kiếm cứu nạn; đến 17 giờ 18, Tàu SAR 273 tiếp tục lên đường cứu nạn khẩn cấp.

Ngày 28-6, Cục Hàng hải Việt Nam đã lập Sở chỉ huy tiền phương tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (Hải Phòng) để trực tiếp điều hành, chỉ đạo xử lý các thông tin vụ việc cứu nạn.

Quang cảnh buổi họp hồi 17 giờ ngày 29-6 tại Trung tâm

Nhận được Thông báo tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều động Tàu 636 làm nhiệm vụ ở Đông Bắc huyện đảo Bạch Long Vĩ cơ động phối hợp tìm kiếm cứu nạn; sau đó, Tàu Tân cảng Pionneer cũng được điều động ra hiện trường.

5 giờ 30 ngày 29-6, một tàu cá đã phát hiện 1 thi thể trôi dạt chưa xác định được danh tính gần vị trí tàu bị nạn. Thi thể được đưa lên Tàu Pacific 01 bảo quản. 6 giờ 30 ngày 29-6, Tàu SAR 411 báo cáo Tàu NA 95899 TS đã chìm hẳn.

Tính đến 6 giờ 29-6, hiện trường tìm kiếm phía Việt Nam có 5 phương tiện tham gia gồm: SAR 411, SAR 273, 636 Hải quân, Tân cảng Pionneer, Pacific 01. Phía Trung Quốc đã điều động tàu cứu nạn Nanhazui 118, 1 máy bay tham gia tìm kiếm.

Tàu SAR 411 chỉ huy hiện trường. Kế hoạch tìm kiếm được lập trình bằng phần mềm SAROPs.

Hiện tại, các lực lượng đang tích cực phối hợp tìm kiếm. Thời tiết khu vực đang có gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, sóng cao 1,5m.

Cán bộ, thủy thủ Tàu 636 tích cực quan sát mắt tìm kiếm ngư dân

Sử dụng ống nhòm chuyên dụng để phân biệt vật thể trên mặt biển

Danh sách 10 ngư dân hiện đang mất tích bao gồm cả thi thể chưa rõ danh tính là: Hồ Bá Lâm (Thuyền trưởng), Bùi Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Tùng, Trương Đắc Quý, Hồ Bá Hoàng, Nguyễn Tuấn Phong, Bùi Ngọc Chung, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Tân.

Chiều 29-6, tại Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì cuộc họp tiếp tục tìm biện pháp khẩn cấp để tìm kiếm ngư dân bị mất tích. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Mạng Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Quốc phòng; đại diện chủ tàu Pacefic và các cơ quan chức năng.

Sau khi nghe các cơ quan chức năng báo cáo, đồng chí Nguyễn Hoàng kết luận bằng mọi biện pháp phải tìm bằng được những ngư dân còn mất tích, huy động thêm tàu ngư dân tìm kiếm; tìm kiếm bằng mọi phương pháp: trên mặt nước, kết hợp thợ lặn, dã cào…

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Hàng hải cũng yêu cầu Trung tâm và các đơn vị cần làm tốt công tác động viên các lực lượng tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Về phía đại diện chủ tàu đã phối hợp cùng bảo hiểm để làm công tác bảo hiểm và chủ tàu đã thuê thêm công ty trục vớt và thợ lặn. Dự kiến 21 giờ 29-6 sẽ ra đến hiện trường để tìm kiếm.

Nguyễn Toàn, Vũ Hưởng 

Tàu NA 95899 TS có chiều dài 27m, rộng 7m do ông Hồ Bá Lâm sinh năm 1981, trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm chủ tàu. 

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (Hải Phòng) đã cử cán bộ trực tiếp đến UBND xã Tiến Thủy để thông tin sự việc và giúp bà con ổn định tâm lý.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn