Cục Hậu cần Hải quân triển khai nhiệm vụ năm 2019

HQ Online -

Sáng 17-1, tại Hải Phòng, Cục Hậu cần Hải quân đã tổ chức Hội nghị quân chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết, Phó Tư lệnh Hải quân; đại biểu các cơ quan Quân chủng; các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hậu cần. Đại tá Bùi Văn Thiết, Chủ nhiệm Hậu cần Hải quân chủ trì hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2018, Cục Hậu cần Hải quân đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của trên, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ biển, đảo; các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Tiếp nhận, bảo quản và cấp phát hơn 17 nghìn tấn hàng hóa, bảo đảm kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong Quân chủng; hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển, đặc biệt là vận chuyển chiến sĩ mới, vũ khí, TBKT bảo đảm an toàn tuyệt đối. Viện Y học Hải quân nâng cao chất lượng khám, cứu chữa, thu dung, điều trị; khám sức khỏe định kỳ cho các đơn vị phía Bắc, khám và phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới, khám tuyển đặc công. Xưởng may 7-5 đạt hơn 120 nghìn sản phẩm, doanh thu trên 31 tỷ đồng…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Xưởng may 7-5

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Kho 711

Các cơ quan, đơn vị trong Cục có nhiều chuyển biến rõ rệt, đơn vị tuyệt đối an toàn. Đảng bộ Cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua…

Năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng huấn luyện theo các phương án, sát nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá của Quân chủng và Cục, tập trung thực hiện 6 nội dung chính; trong đó phấn đấu không có kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan, kỷ luật thông thường dưới 0,3%, 100% các đơn vị đạt vững mạnh toàn diện.

Đại tá Bùi Văn Thiết, Chủ nhiệm Hậu cần Hải quân trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2017 và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân cho 3 cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết biểu dương những thành tích nổi bật mà Cục Hậu cần đã đạt được năm vừa qua và yêu cầu Cục Hậu cần và toàn ngành cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm và 1 đột phá của ngành, thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó quan trọng nhất là phải thường xuyên nắm chắc tình hình nhiệm vụ, nhất là tình hình trên biển và sâu sát đơn vị cơ sở; chủ động tham mưu, triển khai thực hiện đồng bộ các mặt hoạt động bảo đảm hậu cần với yêu cầu “đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, an toàn tuyệt đối về mọi mặt”….

Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Chính ủy Cục Hậu cần trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 9 tập thể

Tại hội nghị, Cục Hậu cần cũng đã tổng kết Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình huấn luyện trang thiết bị và giải pháp thực hiện công tác hậu cần năm 2018 và tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn