Cục Hậu cần Hải quân: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

HQ Online -

Sáng 14-6, tại Hải Phòng, Đảng ủy Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần chủ trì.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục Hậu cần đã nhận thức sâu sắc, thấy rõ vị trí tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Đảng bộ Cục đã đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, nội dung quy định của Điều lệ Đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; nguyên tắc lãnh đạo được giữ vững, dân chủ ở cơ sở được phát huy; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận trong toàn Cục có chuyển biến tích cực; tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Cục Hậu cần luôn ổn định. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ XV đề ra đều đạt và vượt; Cục VMTD, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, nhược điểm trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong thời gian tới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Hậu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; nâng cao khả năng tổ chức bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ; tập trung xây dựng Đảng bộ Cục Hậu cần thực sự  vững mạnh về mọi mặt. Đảng ủy quán triệt và thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm là: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và ba đột phá: Hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.  

Tin, ảnh: Văn Tú

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn