Cục Hậu cần Hải quân: Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

HQ Online -

Sáng 27/3, tại Hải Phòng, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới; 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đại tá Nguyễn Công Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần chủ trì.

Đại tá Nguyễn Công Thắng phát biểu

Hội nghị đánh giá: 12 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác GDCT được thực hiện thường xuyên, có nền nếp, chất lượng và hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động của bộ đội. Các cơ quan, đơn vị luôn coi trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp GDCT, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội.

Toàn Cục phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, có nhiều cách làm sáng tạo trong giáo dục chính trị như: Xây dựng nội dung dạng Infographic (đồ họa thông tin) của Kho 700; giáo dục trực quan trên nền tảng zalo của Kho 711; bản tin “Mỗi tuần 1 điều luật” của Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm; “Mỗi ngày 1 lời Bác Hồ dạy” của Viện Y học Hải quân… Nhiều đơn vị còn mời chuyên gia, diễn giả có uy tín nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian tới, Cục Hậu cần xác định 7 nhiệm vụ chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, trong đó: Kết hợp chặt chẽ phương pháp giáo dục truyền thống với hiện đại; coi trọng áp dụng công nghệ thông tin trong GDCT tại đơn vị, nhất là việc biên soạn và giảng bài bằng giáo án điện tử; kết hợp chặt chẽ, linh hoạt các phương pháp, kỹ năng sư phạm với sử dụng các mô hình, học cụ, phương tiện, trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị...

Các cơ quan, đơn vị trong Cục tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn, chăm lo bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, nhất là khả năng sử dụng, ứng dụng phương tiện công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy chính trị; tăng cường chế độ dự giờ, bình giảng, hội thi, hội giảng đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm ở các cấp trong toàn Cục.

Thủ trưởng Cục Hậu cần trao thưởng các tập thể và cá nhân

Các đại biểu đã đóng góp, làm rõ các vấn đề được xác định trong báo cáo trung tâm, liên hệ sát với đặc điểm tình hình từng cơ quan, đơn vị; đánh giá những ưu điểm, hạn chế, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chỉ thị, đề án; chỉ rõ nguyên nhân đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất một số nội dung, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong những năm tới.

Tại hội nghị, Cục Hậu cần đã trao thưởng 1 tập thể, 4 cá nhân và đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân khen thưởng 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Tin, ảnh: Hương Nhật

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn