Cục Chính trị Hải quân kiểm tra hoạt động Công tác đảng, công tác chính trị tại Trung đoàn 251

HQ Online -

Sáng 31-5, tại TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị dẫn đầu đoàn công tác số 2 của Cục Chính trị Hải quân đã tiến hành kiểm tra hoạt động Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đối với Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện kết luận buổi kiểm tra

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Trung đoàn 251 luôn duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT và đạt được các chỉ tiêu, yêu cầu theo kế hoạch. Trung đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, phối hợp phổ biến pháp luật gắn với định hướng tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Trung đoàn an toàn tuyệt đối về chính trị; mối quan hệ đoàn kết giữa đơn vị với địa phương trên các địa bàn được giữ vững và phát huy; cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, vững vàng bản lĩnh, luôn có quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 2018 Trung đoàn được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng...

Kết luận tại buổi kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện biểu dương những kết quả Trung đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Quân chủng yêu cầu: Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt việc giáo dục bộ đội nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật gắn với đẩy mạnh giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức phòng gian, giữ bí mật, bảo đảm an toàn mọi mặt cơ quan, đơn vị trong mọi tình huống; tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức và trình độ chuyên môn về hoạt động CTĐ, CTCT cho đội ngũ cán bộ chính trị ở các ban, trạm và đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm; duy trì chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo của đảng gắn với thực hiện tốt, có nền nếp chế độ sinh hoạt của các cấp uỷ, chi bộ...

Tin, ảnh: Văn Khol

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn