Công đoàn cơ sở Cơ quan Cục Chính trị Hải quân: Dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

HQ Online -

Chiều 6-12, Công đoàn cơ sở cơ quan Cục Chính trị Hải quân đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đến dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Cục Chính trị Hải quân viếng lăng mộ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Sau lễ dâng hương, cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan Cục Chính trị Hải quân đã cùng nhau ôn lại tiểu sử, công lao của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2-2-1908 tại tổng Hộ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Năm 1927, đồng chí tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Đồng chí là một trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, được phân công làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, trực tiếp làm Bí thư Đảng bộ Hải Phòng.

Hướng dẫn viên của địa phương giới thiệu về khu di tích

Đồng chí là một cán bộ xuất sắc trong phong trào vận động công nhân, được Đảng giao trách nhiệm triệu tập Đại hội đại biểu công nhân Bắc Kỳ ngày 28-7-1929 tại số 15 Hàng Nón (Hà Nội) thành lập Công hội Đỏ (tiền thân của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam). Đồng chí là người đứng đầu Công hội Đỏ, trực tiếp phụ trách Báo Lao động và Tạp chí Công hội Đỏ. Đồng chí đã viết nhiều bài báo để tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn công nhân đấu tranh.

Tháng 10-1930, đồng chí được Trung ương Đảng điều động tham gia Thường vụ Xứ ủy Trung Kỳ để tăng cường lãnh đạo phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cuối tháng 4-1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt rồi kết án tử hình.

Công đoàn Cơ quan Cục Chính trị Hải quân tặng quà lưu niệm cho địa phương

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần yêu nước, sự giác ngộ sâu sắc chủ nghĩa cộng sản, tinh thần rèn luyện không ngừng nâng cao lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam cho các thế hệ học tập và noi theo.

Đại diện Công đoàn Cơ quan Cục Chính trị Hải quân tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chuộng

Nhân dịp này, Công đoàn cơ sở Cơ quan Cục Chính trị đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chuộng, 88 tuổi ở xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Mẹ Chuộng là mẹ của hai liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ. Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Đoàn tàu Không số tại Khu di tích Bến K15, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn