Chuyển bệnh nhân bệnh nặng từ đảo Sinh Tồn vào đất liền điều trị

HQ Online -

Sáng 17-11, máy bay trực thăng Mi171-SAR02 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đưa bệnh nhân Lê Văn Hai từ đảo Sinh Tồn vào đất liền. Bệnh nhân ngay sau đó được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Quân y 175 (TP.Hồ Chí Minh) để điều trị.

Trước đó, sáng 16-11, chấp hành mệnh lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, tổ bay trực thăng Mi171-SAR02 đã nhận lệnh bay và chuyển bệnh nhân từ đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vào đất liền điều trị. Chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ 55 phút ngày 16-11 tại sân bay Tân Sơn Nhất bay ra đảo Sinh Tồn.

Bệnh nhân được chuyển về đất liền là ngư dân Lê Văn Hai (26 tuổi, quê ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) được đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn lúc 19 giờ 30 phút ngày 14-11 trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, không sốt. Trước đó, bệnh nhân có ăn cá hồng 3 ngày liên tục. 

Máy bay trực thăng Mi171-SAR02 chuẩn bị cất cánh tại đảo Trường Sa đưa bệnh nhân vào đất liền sáng 17-11. 
 Bệnh nhân được đưa lên trực thăng

Theo nhận định ban đầu của tổ cấp cứu, bệnh nhân có biểu hiện yếu 1/2 người bên phải và các y, bác sĩ sẽ phải theo dõi bệnh nhân theo hướng đột quỵ não bán cầu trái. Tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn, khi thực hiện các thủ tục chuyển viện, bệnh nhân được cố định vào cáng, nằm đầu cao, thở oxy, duy trì đường truyền tĩnh mạch để đưa lên trực thăng chuyển về đất liền. 

Tuy nhiên, do thời gian bay vào đất liền dài, trời tối sẽ ảnh hưởng đến an toàn nên tổ bay xin ý kiến cấp trên và được phép dừng nghỉ đêm lại đảo Trường Sa. Bệnh nhân tiếp tục được đưa vào theo dõi, chăm sóc tại Bệnh xá của đảo.

Đúng 6 giờ sáng 17-11, trực thăng Mi171-SAR02 cất cánh tại đảo Trường Sa đưa bệnh nhân vào đất liền. Máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9 giờ 10 phút cùng ngày.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn