Chung tay giúp con em ngư dân nghèo được đến trường

HQ Online -

Thực hiện hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Hoạt động này góp phần giúp bà con ngư dân thêm yên tâm vươn khơi bám biển, khai thác hải sản, phát triển kinh tế.

Nhằm đẩy mạnh chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Quân chủng Hải quân đã và đang triển khai đồng bộ, rộng khắp hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Thời gian qua, Vùng 3 Hải quân đã phối hợp với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung cùng các doanh nghiệp hỗ trợ nuôi dưỡng con ngư dân ở tuổi vị thành niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em sẽ được hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế và 500 nghìn/người/tháng đến khi đủ18 tuổi.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 trao quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân

Ngư dân Nguyễn Văn Thùy ở xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay 60 tuổi. Ngày ngày ông cùng vợ vẫn dong thuyền, đánh bắt gần bờ kiếm tôm cá nuôi cháu nội là Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 2008. Bố bị bệnh tâm thần, mẹ bỏ nhà ra đi, Hậu được ông bà nội đưa về nuôi khi chưa đầy 1 tuổi. Gia đình ông bà đã nghèo nay càng khó khăn hơn khi phải nuôi Hậu ăn học.

Từ ngày nhận đỡ đầu em Nguyễn Văn Hậu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân không chỉ hỗ trợ em sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép… giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn thường xuyên động viên em phấn đấu học tập tốt. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Chính ủy Trung đoàn 351 cho biết: “Cùng với việc hỗ trợ gia đình những vật dụng thiết yếu, chúng tôi đã phân công cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 3511 thường xuyên đến nhà động viên, giúp đỡ gia đình những lúc khó khăn”.

Đồng chí Nguyễn Đăng Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Hòa chia sẻ: “Gia đình ông Thùy thuộc diện hộ nghèo của xã. Được bộ đội Hải quân quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi như thế này là quý lắm! Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị, thường xuyên trao đổi tình hình, động viên cháu tích cực học tập, không phụ lòng thương yêu, quan tâm của các chú bộ đội Hải quân”.

Em Lê Đức Chinh sinh năm 2009 cùng gia đình sống trong căn hộ tái định cư cho ngư dân ở khu chung cư cũ tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo của thành phố, cả bố và mẹ bị bệnh nan y đang phải điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Chị lớn đi lấy chồng, chị thứ hai sinh năm 2006 phải nghỉ học khi chưa xong lớp 9 để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Chinh đã nghĩ đến việc nghỉ học để lao động kiếm sống và hỗ trợ bố mẹ.

 

Chỉ huy Trung đoàn 351 tặng quà ngư dân trong buổi trao quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân tại Thừa Thiên Huế

Thực hiện hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 không chỉ hỗ trợ Chinh các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, chi phí học hành, chăm sóc y tế, mà hơn hết em có thêm điểm tựa tinh thần, luôn được động viên, quan tâm những lúc khó khăn nhất. Lê Đức Chinh cảm động: “Ba mẹ cháu bệnh nặng, gia đình thì nghèo khó. Cháu rất cảm ơn các chú bộ đội Hải quân đã tặng quà, giúp đỡ để cháu được tiếp tục đi học”.

Đến thời điểm này, Vùng 3 đã và đang nhận đỡ đầu 12 cháu vị thành niên là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh miền Trung.

Trao đổi về hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” của Vùng 3 thời gian tới, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 cho biết: “Đã từ lâu những người lính Hải quân trở thành người bạn đồng hành của ngư dân vươn khơi bám biển. Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” thực chất là việc làm tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ Hải quân và ngư dân ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ con ngư dân đặc biệt khó khăn giúp các cháu ổn định cuộc sống, phấn đấu học tập vươn lên, động viên ngư dân của ta yên tâm vươn khơi bám biển.

Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là một việc làm bền bỉ, lâu dài, mang tính nhân văn sâu sắc nhằm khuyến khích, động viên và tiếp sức cho con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Để hoạt động phát huy được hiệu quả và lan tỏa rộng rãi trong xã hội, cần có sự chung tay của các cơ quan, ban, ngành chính quyền, đoàn thể, đồng bào cả nước cùng kiều bào ta ở nước ngoài; phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Đình Hướng, Thanh Bình

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn