Chính ủy Hải quân thăm và làm việc với Lữ đoàn 83

HQ Online -

Tiếp tục chuyến công tác tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn TP. Đà Nẵng, sáng 5-6, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đã đến thăm và làm việc với Lữ đoàn Công binh Hải quân 83. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; đại biểu cơ quan chức năng Cục Chính trị Hải quân.

Đại tá Lưu Bách Quý, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 83 báo cáo với đồng chí Chính ủy Hải quân và đoàn công tác về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 của đơn vị.

 

Chính ủy Hải quân và đoàn công tác tham quan Phòng truyền thống Lữ đoàn 83

Mặc dù đóng quân phân tán nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện với xây dựng các công trình và làm công tác dân vận; tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối. 

Hoạt động CTĐ, CTCT bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Lữ đoàn tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV.…

Thời gian tới, Lữ đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện; tổ chức thi công công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ quan, an toàn, tiết kiệm đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật; tổ chức thực hiện tốt, an toàn nhiệm vụ rà phá bom, mìn tại các công trường...

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng biểu dương thành tích đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chính ủy yêu cầu Lữ đoàn 83 tiếp tục phát huy truyền thống; xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ; trong bất luận trường hợp nào đơn vị cũng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Lữ đoàn cần chăm lo, giữ vững nền nếp sinh hoạt đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo; đề cao dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; tập trung lãnh đạo toàn diện, chất lượng, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cần phát huy thế mạnh, tiếp tục xây dựng doanh trại, cảnh quan môi trường đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp; quan hệ chặt chẽ với địa phương nơi đóng quân và địa bàn hoạt động để xây dựng đơn vị an toàn…

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Năm 2019, Lữ đoàn Công binh Hải quân 83 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn