Chính ủy Hải quân thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 3

HQ Online -

Chiều 4-6, tại TP. Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Đại tá Phạm Văn Hùng, Tư lệnh Vùng 3; Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định, Chính ủy Vùng 3; đại biểu cơ quan chức năng Cục Chính trị Hải quân.

 

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng kết luận buổi làm việc

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3, Đại tá Phạm Văn Hùng báo cáo với đồng chí Chính ủy Hải quân và đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Vùng.

Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Vùng 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quản lý, nắm chắc tình hình trên biển; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân xử lý chính xác, đúng đối sách các tình huống. 

Toàn Vùng duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và thực hiện Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển... Nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất. Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Các mặt công tác hậu cần của Vùng được bảo đảm tốt; tỷ lệ quân số khỏe đạt 99%. Công tác kỹ thuật của Vùng được triển khai hiệu quả, bảo đảm tốt cho tàu đi biển dài ngày và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình tàu “chính quy, mẫu mực"...

Bộ Tư lệnh Vùng triển khai các giải pháp quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan vào đơn vị đồng thời tích cực hỗ trợ trung tâm cách ly công dân của địa phương và các gia đình có hoàn cảnh khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Đảng ủy Vùng chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Cán bộ chủ trì các cấp trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao. Đảng bộ Vùng đang tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chính ủy Hải quân biểu dương cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ trực SSCĐ, huấn luyện chiến đấu, quản lý kỷ luật...

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng yêu cầu Vùng 3 tiếp tục nắm chắc tình hình trên biển; chuẩn bị chu đáo về con người, VKTB và phương tiện; SSCĐ, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Toàn Vùng hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện và thông qua hội thi, hội thao để sát hạch chất lượng huấn luyện. Đảng bộ Vùng chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo; xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất; chấp hành nghiêm quy chế, quy định; lãnh đạo Vùng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ...

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Năm 2019, Vùng 3 Hải quân vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn