Chi đội Kiểm ngư số 4: Phát động học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số

HQ Online -

Tối 18-1, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 4 tổ chức phát động phong trào “Thanh niên Chi đội Kiểm ngư số 4 xung kích học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030”. Tham gia lễ phát động có gần 200 cán bộ, đoàn viên.

Quang cảnh buổi phát động

Phong trào nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập ngoại ngữ của cán bộ, đoàn viên thanh niên; xây dựng môi trường học tập, sử dụng ngoại ngữ phù hợp với các loại hình tổ chức đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đoàn viên, thanh niên chủ động học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2021, Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 4 xác định xây dựng tối thiểu 1 mô hình học tập ngoại ngữ cho cán bộ, đoàn viên. Từ năm 2022, kết quả thực hiện phong trào học tập ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số được Chi đội lấy làm một trong những tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, xếp loại tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đến hết năm 2030, 100% cán bộ có độ tuổi từ 35 trở xuống đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên.

                                                                   Tin, ảnh: Nguyễn Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn