Cầu truyền hình trực tiếp “Khát vọng đại dương xanh”

HQ Online -

Hưởng ứng Ngày đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ biển và đại dương Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề “Khát vọng đại dương xanh”.

Chương trình được tổ chức ở cấp quốc gia, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28/6 tại 2 điểm cầu là Hà Nội và Khánh Hòa. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, tiếp sóng trên các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia và các địa phương, các hạ tầng truyền thông internet.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Tham dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Khánh Hòa có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại biểu thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân (tham dự tại điểm cầu Khánh Hòa); Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân (tham dự tại điểm cầu Hà Nội).

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội

Chương trình nhằm khẳng định vai trò to lớn của biển và đại dương đối với sự sinh tồn của loài người, qua đó góp phần nâng cao ý thức xã hội về bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Khánh Hòa

Chương trình còn khẳng định Việt Nam là quốc gia biển với khát vọng muôn đời chinh phục biển, thịnh vượng từ biển và giữ hòa bình cho biển; khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển và quyết tâm phát triển toàn diện kinh tế biển đi đôi với bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng biển, đảo; thể hiện ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển.

Các khách mời tham gia tại điểm cầu Khánh Hòa

Chương trình được xây dựng với sự kết hợp hài hòa giữa giao lưu, gặp gỡ, phóng sự và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu. Kịch bản gồm 2 phần: Việt Nam là một quốc gia biển (phần 1); Việt Nam chung tay vì một đại dương hòa bình và bền vững (phần 2).

Một tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu Hà Nội

Tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ, phát huy các tiềm năng của biển, phát triển thịnh vượng từ biển đồng thời truyền đi thông điệp của Việt Nam về việc tôn trọng, tuân thủ luật pháp quốc tế, khai thác tài nguyên biển, đảo bền vững, góp phần giữ hòa bình ổn định cho khu vực và toàn thế giới.

Một tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu Khánh Hòa

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trình chiếu các phóng sự về tình yêu biển, đảo của người Việt Nam, tinh thần đoàn kết vươn ra biển lớn; quá trình nghiên cứu môi trường và sử dụng bền vững biển và đại dương; điển hình bảo vệ môi trường biển… Chương trình còn mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đến giao lưu, chia sẻ kiến thức và tình yêu biển, đảo, cũng như triển vọng về phát triển kinh tế biển, như: Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; PGS. TS Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam; Trung tá Hoàng Thị Thùy Dương, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái nhiệt đới (Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga)…

Chương trình có các tiết mục biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh; các ca khúc ca ngợi tình yêu biển, đảo với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng, như: Tùng Dương, Ngọc Anh… kết hợp biểu diễn thời trang áo dài và lễ hội biển rực rỡ sắc màu.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tặng quà đại diện ngư dân

Cũng trong chương trình, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng ngư dân xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh và xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) mỗi xã 250 chiếc đèn pin chuyên phục vụ đi biển và cứu hộ, cứu nạn. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng các phần quà gồm áo phao, phao cứu sinh, cờ Tổ quốc để động viên ngư dân vươn khơi bám biển. Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tặng những bộ ảnh về biển giàu đẹp, đa dạng của Việt Nam cho các trường tiểu học và trung học cơ sở để góp phần hun đúc tình yêu biển, đảo cho các em học sinh.

Tin, ảnh: Đức Thu, Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn