Cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật đảo Sinh Tồn sửa chữa tàu cá cho ngư dân

HQ Online -

10 giờ sáng nay (11-2) Tàu cá BĐ 97810 TS đã được cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật (Hải đoàn 129) đảo Sinh Tồn sửa chữa xong để tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản.

Tàu BĐ 97810 TS được kéo về Âu tàu đảo Sinh Tồn

7 giờ 30 ngày 10-2 Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật đảo Sinh Tồn (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) đã tiếp nhận tàu cá BĐ 97810 TS bị gẫy trục tiến của hộp số máy chính Hino 8 công suất 380 CV. Trước đó, tàu bị hỏng máy cách đảo Đá Lớn 30 hải lý và được Tàu BĐ 95715 TS kéo về Trung tâm.

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật đảo Sinh Tồn sửa chữa hộp số của Tàu BĐ 97810 TS

Cán bộ Trung tâm đã khắc phục bằng cách đảo trục lùi của hộp số lên thay thế trục bị gẫy. Đến 10 giờ ngày 11-2 tàu cá BĐ 97810 TS đã được sửa chữa xong.

Tàu BĐ 97810 TS do ông Trần Văn Anh sinh năm 1970 ở thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Trên tàu có 4 ngư dân làm nghề câu cá ngừ đại dương.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Kiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn