Các lực lượng khẩn trương cấp cứu và dùng trực thăng vận chuyển ngư dân bị tai nạn về Bệnh viện 175

HQ Online -

2 giờ 30 phút hôm nay (17-9), máy bay của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) đã xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đón bệnh nhân Nguyễn Ngọc Ngãi. Cùng đi có kíp y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 175.

Ngư dân Nguyễn Ngọc Ngãi khi được đưa lên Bệnh xá đảo Tốc Tan. Ảnh: CTV

Vào lúc 10 giờ 45 ngày 16-9, Tàu KN 417 của Chi đội Kiểm ngư số 4 đã đưa 3 ngư dân bị nạn từ đảo Tốc Tan về đảo Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa.

Trước đó, lúc 8 giờ 50 ngày 16-9, Bệnh xá đảo Tốc Tan tiếp nhận 3 bệnh nhân bị nạn của tàu cá QNg 95834 TS là các ngư dân: Nguyễn Ngọc Ngãi, Bùi Văn Đô, Bùi Thành Cảnh. Trong khi Tàu 95834 TS hạ mủng thì dây cáp bị đứt, quả tời rơi và đập vào đầu 3 người.

Cán bộ, nhân viên Tàu KN 417 đưa các bệnh nhân xuống xuồng cơ động sang đảo Phan Vinh. Ảnh: CTV 

Ngư dân Nguyễn Ngọc Ngãi bị chấn thương đầu, đứt tai trái. Ngư dân Bùi Văn Đô, bị thương ở đầu với vết rách 5 cm. Ngư dân Bùi Thành Cảnh bị thương nhẹ. Quân y đảo Tốc Tan đã tiến hành sơ cứu, khâu, băng bó vết thương và theo dõi, điều trị.

Do thể trạng của 2 bệnh nhân Nguyễn Ngọc Ngãi và Bùi Văn Đô khá yếu; bệnh nhân Nguyễn Ngọc Ngãi bị hôn mê sâu ngay từ khi gặp tai nạn nên đến 15 giờ ngày 16-7 Tàu KN 417 đã đưa 2 ngư dân Nguyễn Ngọc Ngãi và Bùi Văn Đô sang đảo Phan Vinh. Cùng đi có 2 ngư dân của tàu cá QNg 95834 TS và 1 bác sĩ đảo Tốc Tan.

Xuồng máy của Tàu KN 417 đưa bệnh nhân cập đảo Phan Vinh. Ảnh: CTV

Quân y Bệnh xá đảo Phan Vinh tiếp nhận các bệnh nhân từ cầu tàu. Ảnh: CTV

Các bệnh nhân được khẩn trương đưa vào phòng cấp cứu. Ảnh: CTV

Bệnh xá đảo Phan Vinh chẩn đoán: Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Ngãi hôn mê sâu, suy hô hấp, vết thương sọ não hở vùng thái dương chẩm bên trái. Quân chủng Hải quân đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều động máy bay quân đội từ đất liền ra để chuyển bệnh nhân Nguyễn Ngọc Ngãi về điều trị.

2 giờ 30 phút hôm nay (17-9), máy bay của Binh đoàn 18 đã xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đón bệnh nhân Nguyễn Ngọc Ngãi. Cùng đi có kíp y, bác sĩ của bệnh viện Quân đội 175.

Đến 6 giờ 40 phút, máy bay đã hạ cánh xuống đảo Phan Vinh an toàn. Dự kiến đến 9 giờ 10 phút máy bay sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Đặng Tùng, Chu Dũng

Ngư dân Nguyễn Ngọc Ngãi, sinh năm 1977; ngư dân Bùi Văn Đô, sinh năm 1993; ngư dân Bùi Thành Cảnh, sinh năm 1977. Cả 3 là ngư dân của Tàu QNg 95834 TS. Tàu do ông Nguyễn Đình Thường làm chủ tàu. Các ngư dân trên quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn