Các hoạt động trước Hội nghị ký kết tuyên truyền biển, đảo tại An Giang

HQ Online -

Trước ngày diễn ra Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy An Giang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân (20-10), tại tỉnh An Giang đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hướng về biển, đảo của Tổ quốc.

*Chiều 19-10, Đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đã đến thăm Tỉnh ủy An Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh An Giang.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung tặng Tỉnh ủy An Giang bức ảnh Chiến sĩ Hải quân bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Thăm Tỉnh ủy An Giang, Thiếu tướng Trần Hoài Trung cảm ơn Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để Đoàn công tác Quân chủng Hải quân sớm hoàn thành kế hoạch hoạt động của Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân chủng. Đồng chí Chính ủy mong muốn trong thời gian tới hai đơn vị sẽ phối hợp toàn diện hơn, cụ thể hơn để gắn kết trách nhiệm bảo vệ biển, đảo quê hương - biên cương Tổ quốc.

Đoàn công tác Quân chủng Hải quân thăm Tỉnh ủy An Giang

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang khẳng định: Quân và dân An Giang luôn ý thức được trách nhiệm của mình hướng về biển, đảo quê hương cũng như trách nhiệm của Tỉnh ủy, các ban, ngành trong tỉnh đối với công tác tuyên truyền biển, đảo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng những gì mà Đoàn công tác Quân chủng Hải quân đã và đang làm trong những ngày qua đã góp phần thiết thực, hiệu quả đối với công tác tuyên truyền biển, đảo tại địa phương, giúp cho mỗi người dân có nhận thức mới hơn, sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Thiếu tướng Trần Hoài Trung tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhân dịp 20-10

 Đoàn công tác Quân chủng Hải quân thăm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân tặng hoa chúc mừng Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh An Giang nhân dịp 20-10

*Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang và khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

 7 giờ 30 phút ngày 19-10, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn và đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang và khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đoàn đã đến thắp hương đền thờ, tham quan ngôi nhà thời niên thiếu và nhà trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch.

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tọa lạc trên cù lao Ông Hổ, thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là một trong số 23 di tích Việt Nam đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

 Đoàn công tác làm lễ tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ

Thiếu tướng Trần Hoài Trung và đồng chí Võ Anh Kiệt thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ

Khu Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

 Đoàn công tác chuẩn bị vào thắp hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

 Đoàn công tác tham quan nhà trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng

 

Đoàn công tác tham quan ngôi nhà thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thiếu tướng Trần Hoài Trung tặng bức ảnh Chiến sĩ Hải quân bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

*8 h00 ngày 18-10, tại Bảo tàng tỉnh An Giang, TP. Long Xuyên, Bảo tàng An Giang đã phối hợp với Bảo tàng Hải quân tổ chức triển lãm hình ảnh, tuyên truyền biển, đảo với chủ đề: “Biển, đảo và Người chiến sĩ Hải quân và quân, dân An Giang hướng về biển, đảo”.

Tham dự triển lãm có gần 600 lượt người là các đại biểu đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Cựu chiến binh; các ban, ngành đoàn thể; học sinh, sinh viên thuộc các trường đại học, trường phổ thông, tiểu học và cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị LLVT trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Tại triển lãm, có hơn 150 tư liệu hình ảnh, mô hình, hiện vật được trưng bày và giới thiệu. Trong đó, Bảo tàng Hải quân tập trung giới thiệu hình ảnh, hiện vật về vị trí vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; xây dựng và bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc; hoạt động đối ngoại quốc phòng của Hải quân nhân dân Việt Nam; Học viện Hải quân-nơi chắp cánh những ước mơ cho thế hệ trẻ. Bảo tàng An Giang giới thiệu về hình ảnh, hiện vật về các hoạt động của quân và dân An Giang hướng về biển, đảo quê hương…

Đây là hoạt động thông tin, tuyên truyền quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp cán bộ, nhân dân địa phương về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, qua đó khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Triển lãm hình ảnh, tuyên truyền biển, đảo nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 20-10.

Tiết mục văn nghệ khai mạc triển lãm

Các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Các đại biểu nghe giới thiệu hình ảnh về xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Các chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tham quan tại triển lãm

Sinh viên tham quan khu trưng bày hình ảnh 8 chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam

Học sinh tham quan khu trưng bày hình ảnh về xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

7h30 ngày 18-10, tại Hội trường Tỉnh ủy An Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Cục Chính trị Hải quân tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình biển, đảo. 

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có 500 đại biểu gồm báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ các thành phố và các huyện; Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể; các đồng chí cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc; sinh viên tiêu biểu của trường Đại học An Giang; cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của các đơn vị LLVT trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Tại hội nghị, báo cáo viên Cục Chính trị Hải quân đã thông tin về tình hình biển, đảo và hoạt động của Quân chủng Hải quân; những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sinh viên tiêu biểu của trường Đại học An Giang tham dự hội nghị

Sau hội nghị này, các đại biểu tiếp tục tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, định hướng nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội; Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Quyết định số 373/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”; tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản các văn bản pháp lý về biển, đảo của Đảng, Nhà nước; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Quân chủng Hải quân; những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc…

Tin, ảnh: Nguyễn Toàn, Quang Tiến

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn