Các đơn vị tiếp tục phát động phong trào học ngoại ngữ

HQ Online -

Tối 24-2, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 681, Lữ đoàn 167 (Vùng 2) và Đoàn cơ sở Lữ đoàn 682 (Vùng 4) tổ chức Lễ phát động phong trào học tập ngoại ngữ giai đoạn 2021-2030. 

Tại Bình Thuận, hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 681 tham gia lễ phát động. Đoàn cơ sở Lữ đoàn 681 xác định, phong trào học tiếng Anh và tiếng Nga là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2021-2030.

Quang cảnh lễ phát động tại Lữ đoàn 681. Ảnh: Sỹ Tùng

Tại buổi lễ, đại diện các chi đoàn đã ký kết thực hiện nội dung, chỉ tiêu phong trào; thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào ngay từ những ngày đầu năm 2021.

*Cùng thời điểm, tại TP. Vũng Tàu, Lữ đoàn 167 đã tổ chức Lễ phát động phong trào học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số. Dự lễ có Thượng tá Nguyễn Xuân Lai, Chính ủy Lữ đoàn cùng hơn 250 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Đại diện các chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Lữ đoàn 167 ký giao ước thực hiện phong trào. Ảnh: Hoàng Thông

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chính ủy Lữ đoàn 167 yêu cầu, Đoàn cơ sở phải đưa phong trào đi vào thực chất, hiệu quả nhằm giúp đoàn viên, thanh niên có “công cụ” hữu hiệu trong làm chủ VKTBKT, nâng cao trình độ mọi mặt.

*Cũng trong tối 24-2, tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 682 đã tổ chức phát động phong trào học tập ngoại ngữ với chủ đề "Thanh niên Lữ đoàn 682 xung kích học tập tiếng Anh và tiếng Nga".

Câu lạc bộ tiếng Anh và Tổ học tập tiếng Nga của Lữ đoàn 682 ra mắt. Ảnh: Minh Hùng

Trong buổi lễ, Lữ đoàn 682 đã ra mắt và ban hành quy chế hoạt động của Câu lạc bộ tiếng Anh và Tổ học tập tiếng Nga.

*Chiều 25-2, tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Trung đoàn 451, Vùng 4 Hải quân tổ chức phát động phong trào “Tuổi trẻ Trung đoàn 451 xung kích học tập ngoại ngữ”.

Quang cảnh buổi phát động tại Trung đoàn 451. Ảnh: Sĩ Dương

Buổi lễ phát động đã xác định tiếng Anh là ngôn ngữ mà cán bộ, đoàn viên cần tập trung nghiên cứu, học tập trong thời gian tới. Mục tiêu là 100% tổ chức đoàn trực thuộc có chương trình hành động thực hiện phong trào. Mọi cán bộ, đoàn viên tích cực, tự giác nghiên cứu, học tập và tham gia các hội thi. Trên 50% hạ sĩ quan, chiến sĩ sau 18 tháng nhập ngũ có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.

Nhân dịp này, Đoàn cơ sở Trung đoàn cũng ra mắt câu lạc bộ và các tổ học tập tiếng Anh, công bố các quyết định thành lập tổ giáo viên, thành viên câu lạc bộ, tổ học tập và quy chế hoạt động. 

*Ngày 25-2, tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân đã phát động phong trào “Tuổi trẻ Lữ đoàn 101 xung kích học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2021-2030. Thượng tá Phạm Văn Thọ, Phó Chính ủy Lữ đoàn dự và chỉ đạo. Tham gia phát động có gần 300 cán bộ, đoàn viên trong toàn Đoàn cơ sở.

Quang cảnh lễ phát động tại Lữ đoàn 101. Ảnh: Hải Bằng

Theo đó, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 101 sẽ có 1 lớp học ngoại ngữ-tiếng Anh và 1 lớp học tiếng dân tộc thiểu số-tiếng Rắc Lây. Đoàn cơ sở đã tiến hành thành lập tổ giáo viên gồm những đồng chí có trình độ tiếng Anh tốt và những đồng chí thông thạo tiếng Rắc Lây. Các lớp học được tổ chức vào tối thứ 4 và sáng thứ 7 hàng tuần. Hàng tháng, hàng quý, các lớp học tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung nội dung nhằm nâng cao chất lượng học tập.

*Ngày 25-2, tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 tổ chức phát động Phong trào “ Thanh niên Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật xung kích học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030”.

Đoàn cơ sở Trung tâm xác định tiếng Anh là ngoại ngữ chính và lựa chọn thêm tiếng Nga để phục vụ thiết thực trong công tác bảo quản, bảo dưỡng. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên cũng xung kích học tiếng dân tộc Thái, Tày, Nùng, Khơ me, Hoa trong thực hiện phong trào.

Các chi đoàn ký giao ước thi đua. Ảnh: Nguyễn Đình

Để phong trào có hiệu quả, các cấp đoàn tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng năng lực, trình độ, chất lượng, nhu cầu học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc của cán bộ, ĐVTN trong cơ quan, đơn vị.

Các tổ chức đoàn đề nghị chỉ huy các cấp quan tâm, tạo điều kiện xây dựng môi trường học tập, sử dụng ngoại ngữ (tiếng dân tộc) phù hợp với từng đơn vị để cán bộ, ĐVTN có thể học tập mọi lúc, mọi nơi. Hàng năm, Đoàn cơ sở tiến hành sơ kết để đánh giá thực chất phong trào.

CTV 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn