Các đơn vị Hải quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017

HQ Online -

Sáng 1-3, cùng với các đơn vị trong toàn quân, các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đã đồng  loạt ra quân huấn luyện năm 2017 với chủ đề: “Luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn, làm chủ”- lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

* Dự lễ ra quân huấn luyện ở Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân tại Quân cảng Hạ Long (Quảng Ninh) có Thượng tượng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó chính uỷ Hải quân.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, phát biểu trong Lễ ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân

Năm 2017, Lữ đoàn 170 xác định 9 nội dung huấn luyện chiến đấu trọng tâm; huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho cán bộ các cấp, nhất là năng lực tham mưu đề xuất, chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị và xử trí hiệu quả các tình huống. Đối với đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật phải huấn luyện đủ trình độ tay nghề, bậc thợ, thành thạo làm chủ chuyên sâu, chuyên nghiệp trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có và vũ khí trang bị kỹ thuật mới. Các đơn vị không để mất an toàn trong huấn luyện; phấn đấu Lữ đoàn và 1 đến 2 đơn vị cấp hải đội, 4 đến 5 đơn vị cấp tàu, trạm, đại đội đạt đơn vị huấn luyện giỏi…

Các đại biểu tham quan vũ khí trưng bày tại Lễ ra quân huấn luyện Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh yêu cầu Lữ đoàn 170 Hải quân phải chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện, đáp ứng Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi với yêu cầu nhiệm vụ trên giao; tập trung tổ chỉ đạo huấn luyện với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với thực tế, sát với phương án chiến đấu, phù hợp với nghệ thuật quân sự và cách đánh của Hải quân nhân dân Việt Nam. Lữ đoàn phải coi trọng công tác kiểm tra huấn luyện đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ; tổ chức kiểm tra cán bộ chỉ huy cơ quan trước khi kiểm tra đơn vị cấp dưới; lấy kết quả kiểm tra huấn luyện để làm tiêu chí đánh giá, đề bạt, khen thưởng quân nhân hàng năm.

Tại buổi lễ, Lữ đoàn 170 đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn, làm chủ” và ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn.

* Tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Dự Lễ ra quân huấn luyện có Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân. 

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, phát biểu trong Lễ ra quân huấn luyện tại Học Viện Hải quân

Phát biểu tại buổi Lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam biểu dương những thành tích mà Học viện Hải quân đã đạt được trong những năm qua đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo, cập nhật các chương trình mới về vũ khí kỹ thuật hiện đại vào huấn luyện, giảng dạy, nâng cao trình độ ngoại ngữ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị trong Quân chủng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Học viện Hải quân

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Học viện Hải quân và trao tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở cho Chuẩn Đô đốc Ngô Quang Tiến, Giám đốc Học viện Hải quân. 

* Dự Lễ ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân đánh giá cao kết quả huấn luyện SSCĐ và làm chủ trang bị mới của Lữ đoàn năm 2016; nhất là các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện chuyển giao, làm chủ và khai thác trang bị mới.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, trao cờ thưởng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu về huấn luyện và hoạt động thể lực giỏi cho Lữ đoàn tàu ngầm 189

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục thực hiện tốt nền nếp chính qui và rèn luyện kỷ luật; bồi dưỡng kinh nghiệm quản lý, chỉ huy tàu ngầm; tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu cho các kíp mới.
Tại buổi Lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình đã trao cờ đơn vị xuất sắc về huấn luyện và hoạt động thể lực giỏi của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu năm 2016 cho Lữ đoàn 189. 

* Dự Lễ ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Nhiên, Phó Tư lệnh Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Nhiên, Phó Tư lệnh Hải quân và các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện ở Lữ đoàn 126

Năm 2016, Lữ đoàn 126 luôn bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, hoàn thành 100% chương trình huấn luyện cho các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu; trên 76% khá giỏi. Lữ đoàn đặc biệt coi trọng huấn luyện toàn diện cả kỹ thuật, chiến thuật và thể lực cho cán bộ, chiến sỹ ở các tổ, đội chiến đấu nhằm đạt đến trình độ “bơi, lặn giỏi; võ giỏi; tác chiến giỏi; giỏi chịu đựng khó khăn, gian khổ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện ở Lữ đoàn 126

Năm 2017, Lữ đoàn tiếp tục đột phá vào huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc và xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện, nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến phức tạp trên môi trường sông biển.
“Luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn, làm chủ” là khẩu hiệu hành động và quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ Đặc công Hải quân trong mùa huấn luyện năm nay.

*Các đơn vị trong toàn Vùng 2 Hải quân từ đất liền đến các Nhà giàn DK1 đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

Năm 2016, Vùng 2 Hải quân đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nhất là huấn luyện làm chủ VKTBKT mới, huấn luyện cứu nạn trên các Nhà giàn DK1... Toàn Vùng hoàn thành 100% nội dung, thời gian, chương trình huấn luyện, kết quả kiểm tra đạt 100% yêu cầu, có trên 86% khá, giỏi. Lữ đoàn 171, Lữ đoàn 681 và Trung đoàn 251 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Đồng diễn võ tay không trong Lễ ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân

Năm 2017, Vùng 2 xác định tập trung huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, chiến trường, phương án và thực tế chiến đấu; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu... Nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực, sức dẻo dai của bộ đội để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị tàu phải bơi giỏi.

Tại buổi Lễ, các đơn vị đã tổ chức hội thi mô hình học cụ, hội thao đồng diễn võ thể dục tay không và hội thao đua thuyền, riêng Lữ đoàn 125 tổ chức đồng diễn môn võ truyền thống Vovinam...
 

* Tổng kết công tác huấn luyện năm 2016, Vùng 3 Hải quân có nhiều đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Toàn Vùng hoàn thành 100% nội dung, thời gian, chương trình huấn luyện, kết quả kiểm tra đối với khối tàu đạt 100% yêu cầu; có trên 86% khá, giỏi (43,7% giỏi); đối với khối bờ 100% đạt yêu cầu; có trên 86% khá, giỏi (27% giỏi).  Lữ đoàn 172 và Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân được Bộ Quốc phòng tặng  Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2016.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Việt, Tư lệnh Vùng 3 tham quan mô hình, học cụ huấn luyện tại Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân

Năm 2017, với chủ đề “Luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn, làm chủ”, Vùng xác định huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, chiến trường, phương án và thực tế chiến đấu; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu; đột phá huấn luyện “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn”...

*Năm nay, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân thực hiện đột phá trong huấn luyện, đó là “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn”; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Lữ đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn, bên cạnh việc tăng cường huấn luyện thực binh, tổ chức bắn đạn thật đảm bảo an toàn mọi mặt, năm nay Lữ đoàn tập trung huấn luyện sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát chiến trường, sát phương án và sát thực tế chiến đấu. Phấn đấu toàn Lữ đoàn có từ 2-3 tàu đạt đơn vị huấn luyện giỏi, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi.

*Tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang các đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã đánh giá kết quả huấn luyện trong năm 2016, quán triệt kế hoạch huấn luyện năm 2017, xác định các nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu trong huấn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Ký kết giao ước thi đua trong huấn luyện tại Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân

Dự và phát biểu lễ ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Tư lệnh Vùng 5 nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo đã và đang đặt ra cho toàn Vùng nói chung cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện một cách thiết thực, hiệu quả hơn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng SSCĐ, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Sau lễ ra quân huấn luyện các cơ quan, đơn vị Vùng 5 đã tổ chức chấm thi và tham quan mô hình học cụ năm 2017, với hơn 100 mô hình học cụ và 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

* Năm 2016, Viện Y học Hải quân đã quán triệt, triển khai, hoàn thành nội dung, chỉ tiêu thi đua trong huấn luyện đã chú trọng huấn luyện theo chuyên khoa, chuyên ngành, khai thác sử dụng thành thạo các trang bị có trong biên chế, nhất là trang bị mới hiện đại; đã huấn luyện và đưa vào hoạt động đơn vị "Thận nhân tạo" bảo đảm chất lượng và an toàn. Viện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với bệnh viện tuyến trên trong và ngoài quân đội, phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội chẩn trực tuyến để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng cho cán bộ, nhân viên y, bác sỹ.

Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu năm 2017, Viện Y học Hải quân tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện "cơ bản-làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, trang bị Hậu cần và thực hiện quy tắc an toàn". Viện tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, trọng tâm là công tác bảo đảm quân y "Nâng cao chất lượng thu dung, điều trị thương, bệnh binh; nâng cao vị thế và sức thu hút bệnh nhân của bệnh viện"; đột phá vào huấn luyện "Nâng cao trình độ chuyên môn và y đức cho đội ngũ y, bác sỹ" sát với nhiệm vụ, đối tượng, chiến trường, phương án và thực tế chiến đấu đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Thủ trưởng Viện Y học Hải quân trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng” tại Lễ ra quân huấn luyện

Tại buổi Lễ Viện Y học Hải quân đã phát động phong trào thi đua năm 2017 và trao thưởng cho 2 tập thể, 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm "Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng".

* Năm 2016, Đoàn Đo đạc, Biên vẽ Hải đồ và Nghiên cứu biển đã tập trung nâng cao chất lượng khai thác và làm chủ các loại VKTBKT, nhất là trang bị kỹ thuật đo đạc mới. Trong năm, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đội, hải đội và khối cơ quan vận dụng sáng tạo phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng “đồng bộ và chuyên sâu”, hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện đề ra. Đơn vị được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện tại Đoàn Đo đạc Biên vẽ Hải đồ và Nghiên cứu biển

“Luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn, làm chủ” là chủ đề của phong trào thi đua trong huấn luyện của Đoàn Đo đạc, Biên vẽ Hải đồ và Nghiên cứu biển năm 2017. Đơn vị đột phá vào công tác huấn luyện “Cơ bản làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng VKTBKT công nghệ biên tập hải đồ và thực hiện quy tắc an toàn”. Đoàn phấn đấu huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho cán bộ các cấp, nhất là năng lực tham mưu đề xuất, chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị và xử lý hiệu quả các tình huống. 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành chức trách; 75% trở lên hoàn thành mức khá, giỏi; thực hiện nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn, không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện.

* Tại lễ ra quân huấn luyện, Lữ đoàn Thông tin 602, Bộ Tham mưu Hải quân đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Hải quân và Bộ Tham mưu Hải quân; yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu huấn luyện cho các đối tượng trong năm 2017. Theo đó, Lữ đoàn tập trung huấn luyện sử dụng thành thạo trang bị thông tin hiện có, khai thác hết tính năng kỹ thuật của trang bị mới, đặc biệt là thông tin tàu ngầm và trang bị thông tin công nghệ cao.

Các đại biểu tham quan mô hình huấn luyện Tổng đài TOCA64 ở Lữ đoàn 602

Để nâng cao hơn chất lượng huấn luyện, đơn vị sẽ chú trọng và tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động nhằm bảo đảm thông tin liên lạc vững chắc, bí mật, kịp thời trong mọi tình huống.

*Năm  2017, Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân đã đề ra 9 nhiệm vụ trong công tác huấn luyện. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện khai thác sử dụng thành thạo VKTBKT hiện có, nâng cao khả năng cơ động lực lượng, hiệp đồng với các lực lượng theo phương án tác chiến, huấn luyện thành thạo kíp trắc thủ thao tác thực hành bắn tên lửa. Đơn vị đột phá vào huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn. Lữ đoàn phấn đấu: 100% sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ được giao, có 75% trở lên hoàn thành khá, giỏi; các đối tượng phải được kiểm tra đủ các môn theo quy định.

* Năm 2016, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Vùng 1 Hải quân đã tạo được bước đột phá trong huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 100% các đối tượng hoàn thành nội dung, chương trình thời gian huấn luyện theo kế hoạch. Lữ đoàn tổ chức diễn tập đạt kết quả giỏi, an toàn tuyệt đối.

Biểu diễn nhảy qua vòng lửa ở Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân

Năm 2017, Lữ đoàn phát động phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn, làm chủ”. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện; 100% cán bộ hoàn thành chức trách; 75% trở lên hoàn thành mức khá, giỏi. Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác huấn luyện, tích cực đổi mới phương pháp, hình thức nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; tăng thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm; huấn luyện dã ngoại…

* Trước đó, các đơn vị Hải quân trên địa bàn huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2017, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Đông đã tận dụng vật chất có sẵn để làm mới và tu bổ gần 200 bia, bảng các loại, 15 bè mảng, củng cố thao trường bãi tập.

Năm 2017, đảo Trường Sa Đông phấn đấu đạt đơn vị điểm về huấn luyện giỏi; kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu; 85 khá, giỏi (30 giỏi).

Ký  kết giao ước thi đua ở đảo Trường Sa Đông

* Năm 2016, đảo Sinh Tồn là đơn vị huấn luyện giỏi cấp Quân chủng, được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng giấy khen. Ngay sau Lễ ra quân huấn luyện là phần thi đồng diễn thể dục và thi mô hình, học cụ huấn luyện. Năm 2017, đảo đã làm mới và củng cố gần 300 bia, bảng các loại. Các loại học cụ đều bảo đảm chất lượng và kỹ thuật thuật, sát với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của đảo.

Kiểm tra mô hình học cụ ở đảo Sinh Tồn

 

 

Tin, ảnh: PV và CTV


 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn