Các đơn vị Hải quân tích cực tham gia tìm kiếm máy bay Bell 505 bị nạn trên vùng biển giáp ranh Quảng Ninh-Hải Phòng

HQ Online -

Sau khi nhận lệnh của trên về việc tổ chức lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn máy bay trực thăng Bell 505 bị nạn trên vùng biển giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng), ngay trong đêm 5/4, Quân chủng Hải quân đã thành lập Sở chỉ huy phía trước do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chỉ huy.

Cơ quan chức năng bàn biện pháp tìm kiếm cứu nạn

Quân chủng Hải quân đã khẩn trương chỉ đạo, chỉ huy, điều động các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

21 giờ 30 phút ngày 5/4, Tàu 885, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Bộ Tham mưu Hải quân) đã rời bến lên đường làm nhiệm vụ. Đến 3 giờ 15 phút ngày 6/4, Tàu 885 ra đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Tổ thợ lặn của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tham gia tìm kiếm

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 cử 2 đội thợ lặn, 2 xuồng công tác tham gia công tác cứu nạn. Từ 2 giờ đến 4 giờ ngày 6/4, kíp thợ lặn số 1 của Lữ đoàn 126 tìm thấy khu vực xác máy bay rơi ở Tây Hòn Dép khoảng gần 200m, độ sâu 7m.

Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân sử dụng Tàu 201 và Tàu 203 chở lực lượng và phương tiện của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 ra hiện trường tiếp tục tìm kiếm.

Xuồng Đoàn 22 đưa nạn nhân vào bờ

Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long, Cục Chính trị Hải quân điều động 1 xuồng và 10 đồng chí tham gia cứu nạn. Đến 23 giờ 15 phút, tại khu vực Hòn Móng Tay (xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng), lực lượng của Đoàn 22 đã vớt được thi thể 2 nạn nhân (1 nam, 1 nữ). Lúc 0 giờ ngày 6/4, Đoàn 22 và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được thi thể nạn nhân thứ 3 là nam giới. Xuồng của Đoàn 22 đã chở thi thể các nạn nhân về cảng quốc tế ở đảo Tuần Châu (Quảng Ninh) bàn giao cho cơ quan chức năng.

Các lực lượng đi trên Tàu 201 tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường

Hiện nay, các đơn vị của Quân chủng Hải quân đang phối hợp với các đơn vị khác để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại trên hiện trường.

*Lúc 8 giờ 30 phút ngày 6/4, lực lượng của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 và Tàu 885 thuộc Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển đã vớt được 1 thi thể, 1 trục cánh quạt, 2 ghế và 1 phần vỏ máy bay.


Tàu 885 tại hiện trường

Kíp thợ lặn của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126

Ghế lái của phi công được kíp lặn của Lữ đoàn 126 vớt lên Tàu 885

Cán bộ, nhân viên Đoàn 22 tích cực tìm kiếm nạn nhân

Báo Hải quân Việt Nam điện tử tiếp tục cập nhật.

Tin, ảnh: Hoàng Triệu, Đức Tuấn và TTV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn