Các đơn vị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

HQ Online -

*Ngày 26 và 27-4, tại Hải Phòng, Đoàn cơ sở Công ty Hải Thành tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022. 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đoàn cơ sở Công ty Hải Thành

Nhiệm kỳ 2012-2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy và chỉ huy các cấp Công ty, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công ty Hải Thành đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn; các hoạt động phong trào Đoàn đã xung kích vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, kinh doanh dịch vụ, góp phần quan trọng  để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuổi trẻ Công ty luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; hoạt động phong trào Đoàn đổi mới cả về nội dung hình thức, đạt hiệu quả thiết thực như phong trào “Tuổi trẻ Công ty mẫu mực về rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, văn minh, lịch sự trọng thị trong đón tiếp và phục vụ khách” phong trào “Phục vụ tốt, kinh doanh giỏi, kỷ luật nghiêm, công tác dân vận tốt” mang lại hiệu quả thiết thực; kiểm tra các nội dung trong năm đều đạt 100% yêu cầu; 80% trở lên đạt khá giỏi, góp phần xây dựng Công ty VMTD, Đảng bộ TSVM.

Nhiệm kỳ 2019-2022, Đoàn cơ sở Công ty Hải Thành đột phá vào xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh; nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động phong trào; xây dựng cán bộ Đoàn tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Phấn đấu 100% thanh niên khi được tuyển dụng vào Công ty sau 6 tháng có nguyện và động cơ phấn đấu tốt được kết nạp vào Đoàn; 100%  chi đoàn không có cán bộ đoàn, ĐVTN vi phạm kỷ luật; 100% chi đoàn có địa chỉ kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa phương. Công ty có quy chế về công tác thanh niên.
Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2019-2022 và 5 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân.

*Ngày 26 và 27-4, Đoàn cơ sở Viện Y học Hải quân đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Các đại biểu tham quan Số báo tường đặc biệt chào mừng Đại hội Đoàn cơ sở Viện Y học Hải quân

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Viện đã có bước tiến mới. Tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố. Đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thể hiện rõ vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện. Trong 5 năm đã có 9 đề tài, sáng kiến của đoàn viên được triển khai ứng dụng hiệu quả. Đoàn cơ sở đã xây dựng được nhiều mô hình hay như: “Chi đoàn 3 nhất”, “Chi đoàn không khói thuốc”, “Vọng gác thanh niên”, “Buồng bệnh thanh niên”, “Vườn cây thanh niên”… 117 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên được các cấp khen thưởng. Đoàn cơ sở liên tục 5 năm đạt vững mạnh, được Cục Chính trị và Cục Hậu cần tặng giấy khen. 35 đồng chí đoàn viên được kết nạp Đảng.

Nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Viện Y học Hải quân phát huy truyền thống, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”, Đoàn cơ sở phấn đấu đạt mục tiêu: 100% đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn theo phân cấp; 85% cán bộ đoàn trở lên đạt khá, giỏi; trên 85% đoàn viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá giỏi; hằng năm, 4 đến 6 đồng chí được khen thưởng, 2 đến 3 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; không có đoàn viên vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Đại hội đã bầu 8 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và 30 đại biểu chính thức đi dự đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hậu cần Hải quân.

 

Tin, ảnh: Hoàng Việt, Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn