Bộ Tư lệnh Vùng 4 và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức hội thảo

HQ Online -

Chiều 21/10, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phối hợp tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thử nghiệm và tiềm năng ứng dụng giải pháp công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường tại một số đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân.

Dự hội thảo có các đồng chí: Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm  Nhiệt đới Việt-Nga; Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần; đại diện Cục Hậu cần Hải quân và đại diện các đơn vị trực thuộc Vùng 4.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Vùng 4 và Đại tá Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đồng chủ trì hội thảo.

Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần phát biểu

Hội thảo đã được nghe các đồng chí chủ nhiệm nghiên cứu đề tài báo cáo các nội dung: Nhà vệ sinh WCM.VN21 sử dụng nước biển phù hợp với điều kiện môi trường biển, đảo; Cơ sở khoa học và kết quả thử nghiệm thực tế thiết bị vệ sinh cơ động DTH-09 đồng bộ với chế phẩm vi sinh ưa mặn SM-10; Chế tạo máy ép tạo khối chất thải rắn phù hợp điều kiện thực tế trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà) công suất 0.5 tấn/ngày.

Hội thảo cũng đánh giá: Hiệu quả và nhu cầu áp dụng một số công nghệ, sản phẩm của Phân viện Công nghệ sinh học đã thử nghiệm thực tế tại huyện đảo Trường Sa và một số đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân; Hiện trạng ô nhiễm dầu trong đất, nước ngầm tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân; Đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp để ứng dụng xử lý rác thải, phế thải đặc thù tại một số đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần đánh giá cao chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Quân chủng Hải quân. Một số sản phẩm nghiên cứu và qua thử nghiệm đã được đơn vị sử dụng, đánh giá tốt.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Doanh trại đề nghị Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Quân chủng Hải quân tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, để có nhiều sản phẩm được ứng dụng rộng rãi phục vụ hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát biểu

Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân khẳng định: Trong thời gian qua, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 triển khai một số đề tài liên quan đến thử nghiệm thực tế tại huyện đảo Trường Sa và một số đơn vị thuộc Vùng 4. Một số sản phẩm qua thử nghiệm rất phù hợp với điều kiện biển, đảo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Đồng chí đề nghị nghị Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga nhanh chóng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, báo cáo Bộ Quốc phòng thẩm định và đưa vào ứng dụng rộng rãi...

Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thống nhất đề xuất lãnh đạo, chỉ huy các cấp có thẩm quyền cho ý kiến về khả năng nhân rộng sử dụng các sản phẩm, chế phẩm do Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm thành công và mở rộng ứng dụng các sản phẩm, công nghệ tại các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân.

Đại diện Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tặng Vùng 4 Hải quân chế phẩm vi sinh ưa mặn SM-10

Nhân dịp này, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân 1.000 gói chế phẩm vi sinh ưa mặn SM-10, xử lý chất thải phục vụ công tác huấn luyện và dã ngoại.

Tin, ảnh: Nguyễn Ninh, Đoàn Kiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn