Bộ Tư lệnh Vùng 4: Giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia Army Games năm 2021

HQ Online -

Sáng 1-3, tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia Hội thao Quân sự quốc tế Army Games năm 2021. Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng chủ trì. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng cùng dự.

Theo kế hoạch, Lữ đoàn 162 sẽ tham gia nội dung Hội thi quốc tế về huấn luyện hàng hải được tổ chức giữa các kíp tàu mặt nước của các quốc gia tham gia từ 22-8 đến 4-9-2021.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân phát biểu chỉ đạo

Tại hội nghị, chỉ huy Lữ đoàn 162 đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cho hội thao đến thời điểm hiện tại. Theo đó, Đảng ủy Lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và tham gia Hội thao Quân sự quốc tế năm 2021; tổ chức quán triệt các chỉ thị của trên về công tác huấn luyện tham gia sự kiện đến các đội tuyển.

Lữ đoàn đã xây dựng kế hoạch huấn luyện cho các kíp tham gia hội thao, trình các cơ quan thẩm định phệ duyệt; rà soát, lựa chọn những đồng chí có năng lực, sức khỏe vào các đội tuyển; xây dựng lịch điều hành huấn luyện Tàu 015 và 016 để thực hiện nhiệm vụ; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn sàng thực hiện các nội dung, kế hoạch đã được phê duyệt…

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân nhấn mạnh: Tham gia Army Games lần này là nhiệm vụ hết sức quan trọng và là niềm vinh dự, tự hào lớn đối với Lữ đoàn 162. Do vậy, lực lượng tham gia hội thao phải xác định tốt nhiệm vụ, xây dựng thái độ, động cơ rõ ràng; chuẩn bị tốt về mọi mặt, nhất là tinh thần thi đấu để đạt được kết quả cao trong hội thao.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Hùng khẳng định: Bộ Tư lệnh Vùng 4 sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Lữ đoàn 162 hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tham gia Army Games năm 2021. Đồng chí Tư lệnh Vùng yêu cầu các cơ quan của Vùng phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn 162 nghiên cứu kỹ quy chế hội thao, báo cáo các nội dung còn vướng mắc để kịp thời giải quyết; làm tốt công tác tuyên truyền, ghi hình làm tư liệu.

Đồng chí Tư lệnh Vùng kết luận hội nghị

Đồng chí Tư lệnh Vùng cũng lưu ý Lữ đoàn 162 làm tốt công tác kiện toàn quân số kíp tàu, chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn; xây dựng kế hoạch huấn luyện, luyện tập chi tiết cụ thể đến từng chuyên ngành, từng vị trí; tổ chức luyện tập nghiêm túc, thực chất; thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch và nội dung huấn luyện phù hợp sau mỗi đợt huấn luyện.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn