Bộ Ngoại giao và Kho bạc Nhà nước làm việc với Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Ngày 15-2, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện Uỷ ban Biên giới quốc gia; Đảng uỷ Ngoài nước và các cơ quan chức năng Bộ Ngoại giao. Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Hải quân cùng các thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân tham dự buổi làm việc.

 Quang cảnh buổi làm việc giữa  Đoàn công tác Bộ Ngoại giao với Quân chủng Hải quân

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung khái quát một số hoạt động nổi bật giữa Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Biên giới quốc gia, Đảng uỷ Ngoài nước với Quân chủng Hải quân trong thời gian qua. Nổi bật là Quân chủng Hải quân đã cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác những vấn đề liên quan trên biển theo quy chế mà các bên đã ký kết phối hợp hoạt động trước đây. Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Biên giới quốc gia đánh giá chính xác tình hình trên thực địa nhằm tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách, thông tin đối ngoại trên biển đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững chủ quyền và môi trường hoà bình trên biển.

Đại biện Bộ Ngoại giao tặng quà cho quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Đô đốc Đinh Gia Thật nhấn mạnh, sự phối hợp công tác giữa Quân chủng Hải quân với Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Biên giới quốc gia và Đảng uỷ Ngoài nước rất kịp thời và hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quân sự, trong đó có công tác đối ngoại quân sự của Quân chủng Hải quân.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Biên giới quốc gia, Đảng uỷ Ngoài nước và Quân chủng Hải quân nhất trí sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp công tác theo quy chế đã ký kết. Tại buổi làm việc, Bộ Ngoại giao tặng quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1 150 triệu đồng.

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật tặng biểu trưng Cột mốc chủ quyền Trường Sa cho đồng chí Lê Hoài Trung

Cùng ngày, đoàn cán bộ Kho bạc Nhà nước do đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Quân chủng Hải quân. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó chính uỷ Hải quân cùng đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng đã tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Quân chủng Hải quân với Kho bạc Nhà nước

Năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã cử đoàn cán bộ, viên chức trong toàn hệ thống ra thăm và tặng quà quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1. Qua chuyến thăm cũng đã tổ chức nhiều hoạt động lan toả thiết thực hướng về biển, đảo của Tổ quốc. Theo đó, năm 2017, Kho bạc Nhà nước cũng đề nghị với Quân chủng Hải quân tạo điều kiện để Kho bạc Nhà nước cử đoàn cán bộ tiếp tục ra thăm và tặng quà quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Tin, ảnh: Duy Khánh
 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn