Bộ đội Hải quân: Cứu 45 ngư dân, bảo đảm an toàn cho 156 tàu cá với 3.000 ngư dân an toàn trong bão số 12

HQ Online -

Giữa những diễn biến phức tạp của cơn bão số 12, nhiều tàu cá ngư dân hỏng máy, hết nhiên liệu bị trôi dạt ở vùng biển xa bờ. Quân chủng Hải quân đã nhanh chóng triển khai các lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn. Với tinh thần cứu ngư dân là trên hết, nhiều tàu tìm kiếm bị hư hỏng, mất điện, nước vào tàu nhưng cán bộ, chiến sĩ các tàu vừa lo khắc phục hậu quả vừa vượt sóng gió để tìm kiếm ngư dân.

*Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 12

Ngày 7-11, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Kho K718, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 354, Vùng 3 Hải quân đã tham gia giúp đỡ Trường Tiểu học Lâm Quang Thự và Trường Mầm non Hòa Khương trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ cùng với các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh đã tổ chức quét dọn hơn 7.000m2 bùn đất; tiến hành lau, sắp xếp bàn ghế, dụng cụ và phương tiện dạy học; nhanh chóng ổn định để các em học sinh sớm đi học trở lại.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 tham gia quét dọn bùn đất tại Trường Tiểu học Lâm Quang Thự

*Học viện Hải quân: Giúp dân khắc phục hậu quả sau bão

Cơn bão số 12 đổ bộ vào khu vực TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Học viện Hải quân đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, học viên, nhân viên và phương tiện, tàu thuyền tiến hành cứu vớt ngư dân, tu sửa trường học, giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa sớm ổn định cuộc sống.

Tại vịnh Vân Phong, TP. Nha Trang rất nhiều tàu cá, lồng bè bị vỡ, chìm, trôi dạt, nhiều ngư dân bị sóng biển cuốn trôi. Mặc dù điều kiện mưa bão vô cùng phức tạp, tàu nhỏ, cán bộ, thuỷ thủ vừa vất vả, chống chọi với bão vừa cơ động cứu vớt ngư dân.

Trường THCS Lê Thanh Liêm, Phước Đồng, Nha Trang có 11 phòng học bị tốc mái, bàn ghế hư hỏng hoàn toàn, hệ thống bảng hiệu, cửa kính bị vỡ đổ thiệt hại nặng nề. Cán bộ, học viên đã thu dọn cành cây đổ, rác thải, kính vỡ, gia cố lại mái tôn. Tại các phường: Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Phước Long, hàng trăm hộ dân bị tốc mái nhà, sập bờ rào, gẫy cây… cán bộ, học viên đã dọn mái tôn bị lốc cuốn, thu gom cành cây gẫy đổ, lợp lại mái nhà, dọn đường giao thông… góp phần giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Học viện đã hỗ trợ, giúp đỡ được 87 ngư dân ở khu vực Đầm Môn, Vịnh Vân Phong bảo đảm ăn uống, đưa ngư dân vào bờ và bàn giao cho các cơ quan chức năng an toàn.

  Tàu 713, Học viện Hải quân giúp ngư dân tại vịnh Vân Phong, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tránh bão

Quân y Tàu 733 băng bó vết thương cho ngư dân

Cán bộ, học viên giúp dân phường Vĩnh Trường dọn dẹp sau bão

Cán bộ, học viên giúp Trường THCS  Lê Thanh Liêm tổng dọn vệ sinh

Cán bộ, học viên tổng dọn vệ sinh đường Trần Phú

*Lữ đoàn 189 giúp dân xã Suối Cát sửa chữa 10 ngôi nhà

Ngày 6-11, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 Hải quân phối hợp các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã giúp nhân dân xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  khắc phục hậu quả cơn bão số 12. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã sửa chữa 10 ngôi nhà và dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trong thôn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 giúp nhân dân xã Suối Cát

*Tàu 365, Vùng 3 Hải quân đưa 5 thuyền viên vào bờ an toàn

Đêm 4-11, Tàu 365, Vùng 3 Hải quân được lệnh điều từ Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào Quy Nhơn. Trong đêm, tàu đã tiếp nhận và đưa 1 thuyền viên Tàu VMUSHIRA và 4 thuyền viên Tàu Việt Thuận vào bờ an toàn. Cán bộ, chiến sĩ Tàu 365 đã chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên và bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Bình Định theo đúng quy định.

*Đảo Thuyền Chài A cứu 4 ngư dân bị nạn

 Lúc 16 giờ 30 phút ngày 4-11, đảo Thuyền Chài A phát hiện 4 ngư dân trôi dạt cách đảo 3,5 hải lý về hướng Đông Bắc. Đảo đã xin ý kiến hạ xuồng ra cứu người. Khi vào đảo, các ngư dân trong tình trạng đói và đuối sức. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã sơ cứu và chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân.

Quân y đảo Thuyền Chài A chăm sóc sức khỏe cho ngư dân

Hiện sức khỏe các ngư dân ổn định. 3 trong 4 ngư dân bị nạn đã liên hệ được với gia đình, người thân ở đất liền. Đây là các ngư dân trên Tàu BV 98068 TS do ông Vũ Văn Lắng và bà Phùng Thị Lệ Thu ở TP. Vũng Tàu làm chủ.

*Tàu 792, Vùng 5 Hải quân cứu được 2 thuyền viên, tìm được 1 thi thể

17 giờ 20 ngày 4-11, Tàu 792, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã bàn giao 2 thuyền viên và 1 thi thể người dân gặp nạn trên biển do cơn bão số 12 cho cơ quan chức năng tỉnh Bình Định.

8 giờ ngày 4-11, Tàu 792 nhận lệnh của sở chỉ huy Quân chủng Hải quân rời cảng Biên phòng 48 (Bình Định) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm Tàu An Phú 168 và Tàu Sơn Long 08 đang bị nạn trên biển.

Đến 12 giờ 45 cùng ngày, tàu 792 có mặt tại hiện trường, tiếp cận Tàu An Phú 168 không còn khả năng cơ động. Cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng chuyển thuyền viên Vũ Chiến Thắng của Tàu An Phú (quê ở Hải Phòng) sang Tàu 792.

Tiếp theo, Tàu 792 phát hiện và vớt được thuyền viên Nguyễn Huy Thiện của Tàu Sơn Long 08, (quê ở Nam Định) đang trôi dạt trên biển. Do sức khỏe yếu, thuyền viên Nguyễn Huy Thiện bị ngất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, quân y cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 792 đã sơ cứu thuyền viên Thiện kịp thời.

15 giờ 20, Tàu 792 tiếp tục phát hiện và vớt được 1 thi thể nạn nhân.

Đưa các thuyền viên và thi thể nạn nhân về Bệnh viện tỉnh Bình Định

*Tàu 799, Vùng 3  cứu 2 ngư dân Tàu BĐ 95956 TS

Ngày 3-11, Bộ Tư lệnh Hải quân đã chỉ đạo Vùng 3 Hải quân khẩn trương điều Tàu 799 (đang tránh bão tại Quy Nhơn) đi tìm kiếm cứu nạn tàu BĐ 95956 TS bị hết nhiên liệu, thả trôi cách Đông Chóp Chài, tỉnh Phú Yên khoảng 23 hải lý. Trên tàu có 2 ngư dân.

23 giờ 40 phút cùng ngày, Tàu 799 tiếp cận tàu cá bị nạn. Do sóng to, gió lớn, Tàu BĐ 95956 TS bị phá nước, chủ tàu BĐ 95956 TS đã đồng ý bỏ tàu để bảo đảm an toàn. 00 giờ 20 ngày 4-11, cán bộ, chiến sĩ Tàu 799 đã đưa 2 ngư dân tàu cá bị nạn lên tàu, tổ chức chăm sóc sức khỏe 2 ngư dân.

Thủ trưởng Vùng 4 Hải quân thăm, động viên 2 ngư dân (mặc áo phông)

15 giờ 30, ngày 4-11, Tàu 799 đã đưa 2 ngư dân cập cảng Vùng 4 Hải quân để bàn giao. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã thăm hỏi, động viên, tặng quà 2 ngư dân.

*Tàu 22 và Tàu 950, Vùng 4 Hải quân cứu nạn 2 xà lan và 3 thuyền viên

7 giờ 45, ngày 4-11, Tàu 22 và Tàu 950, Vùng 4 Hải quân đã cứu nạn 2 xà lan và 3 thuyền viên của Công ty cung ứng nhựa đường ADCO-Hà Nội bị sự cố trôi dạt trong vịnh Cam Ranh. Đến 18 giờ 00, Tàu 22 và Tàu 950 đã hỗ trợ xà lan và đưa thuyền viên vào bờ an toàn.

17 giờ, ngày 3-11, Tàu 18, Vùng 4 Hải quân đã rời đảo Đá Tây cơ động đến đảo Song Tử Tây chuyển 34 ngư dân và 2 thi thể ngư dân của tàu cá QNa 91739 TS bị lật ngày 1-11 vào bờ.

* Tàu 795, Vùng 3 cứu 3 ngư dân và khám, chữa bệnh cho 5 ngư dân gặp nạn

Tàu 795 nhận lệnh đi tìm kiếm cứu nạn tàu vận tải Long Sơn 08 bị chìm.

Sau nỗ lực tìm kiếm, Tàu 795 đã tiếp cận được tàu vận tải Long Sơn 08 và nhanh chóng đưa được 3 ngư dân lên tàu. Các ngư dân khi đó đều bị chấn thương phần mềm và đuối sức do sóng to, gió lớn. Cán bộ, chiến sĩ trên Tàu 795 đã tận tình chăm sóc, cứu chữa, bảo đảm sức khỏe ổn định cho ngư dân.

Trên hành trình về Cảng, đội ngũ quân y trên Tàu 795 cũng đã khám, chữa bệnh, ổn định sức khỏe cho 1 ngư dân bị gẫy xương đùi trái và 1 ngư dân bị chấn thương phần mềm ở đầu (đây là 2 ngư dân được tàu vận tải Hoàng Thiên Phú giúp đưa về bờ).

Ngay sau khi vào Cảng Quy Nhơn, Tàu đã thực hiện bàn giao các ngư dân an toàn.

Bộ đội Vùng 3 Hải quân bàn giao ngư dân cho Trung tâm Y tế tỉnh Bình Định

Ngay sau khi vào Cảng Quy Nhơn, 2 tàu đã bàn giao 5 thuyền viên và thi thể cho Trung tâm Y tế tỉnh Bình Định.

*Tàu 365, 629 Vùng 3 giúp đỡ và chằng buộc nghe của ngư dân

Trong ngày 4-11, tại khu vực đảo Lý sơn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 12, một số ghe đánh cá của ngư dân không thể vào bờ được. UBND huyện đảo Lý Sơn đề nghị tàu Hải quân giúp đỡ. 2 tàu 365 và 629 của Vùng 3 đang neo tránh bão đã nhận lệnh đưa đón các ngư dân lên tàu, bố trí nơi ăn nghỉ và neo buộc các ghe của ngư dân vào để bảo đảm an toàn.

Hiện Sở chỉ huy Vùng 3 đang tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết xấu do bão số 12 gây ra để kịp thời xử lý các tình huống cứu nạn trên biển.

*Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân đã triển khai các tàu trực sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; thông báo, hướng dẫn, lai dắt tàu cá của ngư dân vào các khu vực tránh, trú bão an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây hướng dẫn tàu cá của ngư dân vào âu tàu tránh trú bão

Hiện tại, các tàu của Vùng 4 Hải quân hoạt động ở vùng biển xa bờ, 121 tàu cá với gần 3.000 ngư dân đã vào âu tàu các đảo tránh trú bão. Riêng đảo Song Tử Tây hiện có 35 tàu và gần 1.000 ngư dân.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo cho ngư dân trong những ngày tránh bão.

Cán bộ, chiến sĩ chằng chống tàu để tránh bão

Trong bờ, các đơn vị của Vùng cũng đang nỗ lực chuẩn bị các phương án neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa phòng chống bão; sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn khi có lệnh.

 Tin, ảnh: Thùy Liên, Nguyên Bình, Văn Tôn, Văn Định, Xuân Hưởng, Nguyễn Duy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn