Bệnh xá đảo Song Tử Tây: Chăm sóc và điều trị ngư dân bị bệnh trên biển

HQ Online -

Sáng 31-8, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận ngư dân Võ Văn Thưởng trong tình trạng sốt cao, người đau nhức, vận động khó, ăn uống kém. Quân y đảo Song Tử Tây xác định ngư dân Thưởng bị sốt vi-rút ngày thứ 5 và suy nhược cơ thể.

Quân y đảo Song Tử Tây thăm, khám cho ngư dân Thưởng

Ngư dân Thưởng được quân y trên đảo cho uống thuốc hạ sốt, bổ sung vitamin và theo dõi tại bệnh xá. Hiện tại, huyết áp và mạch của ngư dân Thưởng bình thường. Bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh xá đảo.

Những ngày trước đó, khi đang theo tàu khai thác hải sản gần khu vực đảo Song Tử Tây thì anh Thưởng bị sốt cao, cơ thể mệt mỏi và tự uống thuốc nhưng không hết bệnh nên các thuyền viên của tàu cá đã đưa anh Thưởng vào đảo Song Tử Tây điều trị.

Ngư dân Võ Văn Thưởng, sinh năm 1979, quê xã Hoài Thương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Anh Thưởng làm việc trên tàu cá BĐ 97413 TS do ông Nguyễn Văn Đẹp làm thuyền trưởng.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn