Bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

HQ Online -

Ngày 5-9, anh Nguyễn Minh Trí, ngư dân Tàu cá TG90982TS bị tai nạn lao động khi vận hành lưới kéo cá tại khu vực biển thuộc đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Vết thương làm đứt đốt ngón tay. Anh Trí đã được đưa vào Bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu.

Trung tá Phạm Văn Thọ, Chính trị viên đảo Sơn Ca cho biết: 17 giờ 15 phút ngày 5-9, Tàu cá TG90982TS đưa anh Nguyễn Minh Trí cập cảng đảo Sơn Ca trong tình trạng mất máu, sắc mặt nhợt nhạt, gai sốt, người mệt mỏi, đau nhức, gạc băng bàn tay ướt đẫm, máu nhỏ giọt.

Các y, bác sĩ Bệnh xá đảo đã nhanh chóng sơ cứu và kiểm tra vết thương. Bệnh nhân bị dập và đứt đốt một, ngón thứ tư của bàn tay phải do lưới kéo cá văng mạnh và đột ngột.

Kíp y, bác sĩ Bệnh xá đảo Sơn Ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân Trí. Ảnh: Văn Phụng

Bệnh xá đảo đã tiến hành cầm máu; gây mê đông miên, dùng an thần giảm đau và khâu 8 mũi phục hồi tạo mỏm cụt ngón tay. 7 giờ ngày 6-9, bệnh nhân Nguyễn Minh Trí sau khi điều trị tại Bệnh xá đảo đã ổn định. 9 giờ sáng cùng ngày, bệnh nhân trở về tàu.

Ngư dân Nguyễn Minh Trí 21 tuổi, quê ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Anh Trí bị nạn lúc 17 giờ 00 ngày 4-9 khi tàu cách đảo Sơn Ca 115 hải lý về phía Đông Bắc.

Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn