Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn do lặn sâu

HQ Online -

17 giờ 30 phút ngày 31-8, bệnh nhân Nguyễn Thành Cường sau khi điều trị tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 30-8, Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông tiếp nhận anh Nguyễn Thành Cường trong tình trạng, bí tiểu liệt hai chi dưới.

Bác sĩ Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông chăm sóc y tế cho bệnh nhân Nguyễn Thành Cường. Ảnh: Đinh Ngọc

Các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị liệt 2 chi dưới, bí tiểu do lặn sâu, nghi tổn thương tủy D5. Bệnh xá đã cấp cứu, đặt thông tiểu, truyền dịch, chống viêm, giảm nề cho bệnh nhân.

Sau điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Bệnh nhân đã tự vận động được 2 chi dưới. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Bệnh xá.

Vũ Hưởng

Anh Nguyễn Thành Cường quê ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, là ngư dân tàu cá QNg 90208 TS. Ngày 29-8, anh Cường đã lặn ở độ sâu 30 mét trong khoảng thời gian 50 phút. Khi ngoi lên đột ngột anh có biểu hiện tức ngực. Vị trí khai thác hải sảncủa Tàu QNg 90208 TScách đảo Sinh Tồn 20 hải lý.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn