Bệnh xá đảo Sinh Tồn: Cấp cứu kịp thời ngư dân bị bệnh tim trên biển

Chiều 14-5, bệnh nhân Nguyễn Tưởng, sinh năm 1988, quê ở thôn Trương Châu, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã dần hồi phục-Trung tá Lương Quốc Anh, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn cho biết.

Tàu cá BTh 98327 TS cập Âu tàu đảo Sinh Tồn. Ảnh: Đức Thiện

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 13-5, anh Nguyễn Tưởng là ngư dân của tàu cá BTh 98327 TS đang đánh bắt hải sản ở khu vực đảo Sinh Tồn có triệu chứng bị choáng ngất. Thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc với chỉ huy đảo xin cứu giúp. Đảo Sinh Tồn đã hướng dẫn tàu cá vào Âu tàu Sinh Tồn neo đậu.

Ngư dân Nguyễn Tưởng nhanh chóng được đưa vào bệnh xá cấp cứu trong tình trạng tức ngực, khó thở, tiếp xúc chậm, mạch 150, huyết áp 150/80.

Bệnh nhân tưởng điều trị tại bệnh xá đảo Sinh Tồn. Ảnh: Đức Thiện

Các bác sĩ đã kịp thời thăm khám và chẩn đoán bệnh nhân Tưởng bị bệnh tim, cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất và nhanh chóng xử trí bằng cách cho thở oxy, chống loạn nhịp an thần, truyền dịch…
Được biết, Tàu cá BTh 98327 TS do ông Huỳnh Văn Út làm thuyền trưởng hành nghề câu khơi, trên tàu có 10 thuyền viên.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân Tưởng đang dần hồi phục, các bác sĩ bệnh xá đảo Sinh Tồn tiếp tục trực, theo dõi sát để kịp thời xử trí các tình huống.

Chỉ huy đảo đã thăm hỏi, động viên bệnh nhân và hướng dẫn cho tàu cá vào neo tại Âu tàu an toàn.

Vũ Hưởng-Việt Bằng


 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn