Bệnh nhân Bùi Châu được Tàu KN 417 chuyển từ đảo Núi Le A về đảo Trường Sa điều trị

HQ Online -

Vào lúc 17 giờ, ngày 25/9, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận bệnh nhân Bùi Châu từ Tàu KN 417 (thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4), đưa vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa điều trị.

Tình trạng của bệnh nhân Bùi Châu khi vào đảo Trường Sa: Tỉnh táo, tiếp xúc được, méo miệng, nói khó, liệt nửa người.

Qua thăm khám, các bác sĩ của Trung tâm Y tế chẩn đoán bệnh nhân Bùi Châu bị đột quỵ thể nhồi máu não bán cầu phải, tiên lượng nặng. Các y, bác sĩ đã hội chẩn với Bệnh viện quân y 175, tiến hành điều trị, chăm sóc và đang tiếp tục theo dõi bệnh nhân để có hướng giải quyết tiếp theo.

Tàu KN417 chuẩn bị cập cảng đảo Trường Sa

Như Báo Hải quân Việt Nam điện tử đã đưa tin, trước đó, chiều 23/9, ngư dân Bùi Châu đang làm việc trên tàu cá QNa 90444 TS cách đảo Núi Le (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 1 hải lý về phía Đông Bắc thì người mệt mỏi, ngã khụy xuống, méo miệng, liệt. Đến 22 giờ cùng ngày, ngư dân Bùi Châu được Tàu KN 417 đang thực hiện nhiệm vụ gần đó tiếp nhận và đưa vào đảo Núi Le A cấp cứu.

Bệnh nhân Bùi Châu được chuyển từ Tàu KN417 vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa

Để có điều kiện điều trị, chăm sóc y tế tốt hơn, Tàu KN 417 được lệnh đưa bệnh nhân Bùi Châu về đảo Trường Sa.

Quá trình tiếp nhận, chuyển bệnh nhân, cán bộ, chiến sĩ và nhân viên của các đảo và Tàu KN 417 chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống Covid-19.

Tin, ảnh: Đức Thu, Nguyễn Ninh

Ngư dân Bùi Châu, sinh năm 1975, quê ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; là lao động trên tàu câu mực số hiệu QNa 90444 TS. Trên tàu có 44 lao động do ông Nguyễn Xuân Văn làm thuyền trưởng.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn