Bế mạc Hội thi trung, lữ đoàn trưởng; chính ủy trung, lữ đoàn giỏi lần thứ 3, năm 2020

HQ Online -

Sáng 23-10, Quân chủng Hải quân tổ chức bế mạc Hội thi trung, lữ đoàn trưởng; chính ủy trung, lữ đoàn giỏi lần thứ 3. Dự bế mạc có Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Thiếu tướng Phạm Văn Thái, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu; thủ trưởng các cơ quan chức năng và các đơn vị trong Quân chủng.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu tại lễ bế mạc

Qua 4 ngày tranh tài sôi nổi, 54 thí sinh là trung, lữ đoàn trưởng; chính ủy trung, lữ đoàn của Quân chủng đã hoàn thành tốt nội dung chương trình, kế hoạch hội thi theo đúng quy chế, quy định. Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quá trình thi, các thí sinh luôn nêu cao tinh thần cố gắng; vận dụng tốt lý luận vào thực tế, kết hợp với khả năng của bản thân để hoàn thành tốt các nội dung thi.

Các đồng chí cán bộ dự lễ bế mạc

Hội thi đã giúp Quân chủng kiểm tra, đánh giá thực chất kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì cấp trung, lữ đoàn, qua đó có giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này trong thời gian tới.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội

Kết quả thi: 100% khá, giỏi; 9/54 đồng chí giỏi. Tại lễ bế mạc, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội; 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích tốt tại hội thi. Tư lệnh Hải quân cũng tặng Bằng khen cho Phòng Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tham mưu vì đã tham gia tổ chức và phục vụ tốt hội thi.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng trao giải cho các cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của thí sinh. Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo; điều hành hội thi chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học theo đúng kế hoạch, quy chế, quy định.

Đồng chí Chính ủy Hải quân chỉ đạo các đồng chí trung, lữ đoàn trưởng, chính ủy trung, lữ đoàn phải luôn nhận thức sâu sắc về vai trò của người lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của đơn vị; không ngừng học hỏi, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, nhất là về kỹ năng chỉ huy, quản lý và khả năng dự báo, phân tích, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Trên cơ sở kết quả của hội thi, các cơ quan chức năng của Quân chủng và Học viện Hải quân cần xác định nội dung, chương trình và hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện phù hợp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong Quân chủng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Duy Khánh, Thanh Thủy

GIẢI ĐỒNG ĐỘI

Nhất: Thượng tá Nguyễn Văn Bách, Lữ đoàn trưởng và Thượng tá Nguyễn Văn Quán, Chính ủy Lữ đoàn 189.

Nhì: Thượng tá Nguyễn Thịnh Tiệp, Lữ đoàn trưởng và Thượng tá Tô Hồng Quân, Chính ủy Lữ đoàn 170, Vùng 1.

Ba: Đại tá Dương Huy Thông, Lữ đoàn trưởng và Thượng tá Phạm Kim Tuyến, Chính ủy Lữ đoàn 147, Vùng 1.

GIẢI CÁ NHÂN

Nhất: Thượng tá Nguyễn Văn Bách, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 189; Thượng tá Phạm Kim Tuyến, Chính ủy Lữ đoàn 147, Vùng 1.

Nhì: Thượng tá Nguyễn Thịnh Tiệp, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 170, Vùng 1; Thượng tá Nguyễn Văn Quán, Chính ủy Lữ đoàn 189.

Ba: Trung tá Phạm Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4; Trung tá Mai Đăng Danh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 127, Vùng 5; Thượng tá Tô Hồng Quân, Chính ủy Lữ đoàn 170, Vùng 1; Thượng tá Phạm Tiến Chinh, Chính ủy Lữ đoàn 172, Vùng 3.

Khuyến khích: Thượng tá Đỗ Ngọc Hiểu, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172, Vùng 3; Thượng tá Bùi Quang Thuyên, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 101, Vùng 4; Thượng tá Nguyễn Đình Giảng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171, Vùng 2; Đại tá Lã Ngọc Tuân, Chính ủy Lữ đoàn 83; Thượng tá Lê Văn Hưởng, Chính ủy Lữ đoàn 127, Vùng 5; Đại tá Trần Hải Đảo, Chính ủy Lữ đoàn 682, Vùng 4.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn