Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân: Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo  năm 2022

HQ Online -

Chiều 24-9, tại TP. Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ) năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có đại biểu đại diện cơ quan chức năng hai đơn vị.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng do dịch Covid-19 lây lan tại nhiều địa phương trong cả nước song Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp phù hợp để triển khai, thực hiện theo đúng nội dung, chương trình đã ký kết.

Công tác tuyên truyền về biển, đảo vẫn tiếp tục duy trì với các nội dung, hoạt động ý nghĩa, thiết thực; được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhận thức của thế hệ trẻ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam cũng như vai trò nòng cốt của Quân chủng Hải quân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Công tác TTBĐ đã cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; góp phần đẩy mạnh, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn kết trong công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân.

Tiếp nối những hoạt động nghĩa tình, năm 2021, Cục Chính trị Hải quân tiếp tục hỗ trợ địa phương 200 triệu đồng xây dựng mới 1 nhà và sửa chữa 3 nhà tình nghĩa cho 4 gia đình chính sách tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình và xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. Đây là việc làm thiết thực trong việc thực hiện phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", xây dựng nông thôn mới.

Thủ trưởng Cục Chính trị tặng quà lưu niệm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

Tại hội nghị, hai đơn vị đã đánh giá, thảo luận và thống nhất những nội dung phối hợp hoạt động mới, triển khai 6 nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo trong năm 2022.

          Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn