Bàn giao tàu cá QB 92345 TS và 8 ngư dân bị nạn trên biển

HQ Online -

Vào lúc 17 giờ 15 ngày 16-8, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Chi đội Kiểm ngư số 3 phối hợp với Vùng 3 Hải quân tổ chức bàn giao tàu cá QB 92345 TS và 8 ngư dân bị nạn trên biển cho các cơ quan chức năng.

Trước đó, vào 12 giờ ngày 13-8, tàu cá QB 92345 TS đang khai thác thủy sản trên biển cách Đông-Đông Nam huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 120 hải lý thì bị hỏng máy. Thuyền trưởng tàu cá đề nghị hỗ trợ.

Cán bộ, nhân viên Tàu KN 366 làm dây lai kéo Tàu QB 92345 TS về đảo Lý Sơn. ảnh: CTV

17 giờ, ngày 15-8, nhận lệnh của trên, Tàu KN 366 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 khẩn trương lên đường tìm kiếm cứu nạn. Thời điểm này thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão số 4, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh, đêm tối. Với quyết tâm "nhận lệnh là hoàn thành nhiệm vụ". Đến 21 giờ 15 phút cùng ngày, Tàu KN 366 đã tiếp cận tàu cá bị nạn. Cán bộ, nhân viên Tàu KN 366 nhanh chóng tổ chức làm dây và lai kéo tàu cá về đất liền.

 Các bên ký biên bản bàn giao Tàu QB 92345 TS và 8 ngư dân. ảnh: CTV

Đến 17 giờ 15 hôm nay (16-8), Tàu KN 366 đã lai kéo Tàu QB 92345 TS về đến cảng Lý Sơn và phối hợp với Vùng 3 Hải quân bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Tàu QB 92345 TS do anh Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1983, quê ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên.

Xuân Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn