352 tàu cá vào các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa tránh trú bão số 6

HQ Online -

Do ảnh hưởng của bão số 6 Nakri, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 6 Nakri. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ 9-11, bão số 6 Nakri đang cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 410km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. 

Đến 19 giờ ngày 10-11, tâm bão số 6 ở cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sau đó, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp. 

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc huyện đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh.

*Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 6, ngày 9-11, Quân chủng Hải quân đã có điện chỉ đạo các đơn vị Hải quân trên địa bàn bị ảnh hưởng, làm tốt công tác phòng chống bão; chỉ đạo Vùng 3 cử 4 tàu trực sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn tại khu vực đảo Lý Sơn, chủ động ứng cứu giúp dân trên hướng biển Bình Định.

Từ ngày 9 đến 8 giờ ngày 10-11, các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã huy động gần 300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hướng dẫn, giúp đỡ 352 tàu cá với hơn 2.700 ngư dân vào tránh, trú bão số 6 bảo đảm an toàn. (Trong đó, tàu cá Bình Định là 138 chiếc, tàu cá Phú Yên 164 chiếc, tàu cá Quảng Ngãi là 25 chiếc, tàu cá Khánh Hòa là 36 chiếc, tàu cá Cà Mau là 3 chiếc, tàu cá Kiên Giang 1 chiếc, tàu cá Bình Thuận 4 chiếc).

*Ngày 9 và 10-11, trên địa bàn xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cán bộ, chiến sĩ Trạm 560, Trung đoàn 451, Vùng 4 Hải quân đã  phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương phân chia lực lượng tích cực giúp dân xúc cát gia cố, chằng chống mái nhà, cắt tỉa cây xanh, khai thông cống rảnh để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong bão.

Phương Anh, Văn Biên (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn