Gặp mặt một số đồng chí tướng lĩnh nguyên lãnh đạo Quân đội đóng góp ý kiến về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Sáng 27-4, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2018), Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt một số đồng chí tướng lĩnh nguyên lãnh đạo Quân đội đóng góp ý kiến về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Đến dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà và Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư QUTƯ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Thường vụ QUTƯ, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội: Trung tướng Đặng Quân Thụy, Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh.

Gặp mặt một số đồng chí tướng lĩnh nguyên lãnh đạo Quân đội đóng góp ý kiến về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Gặp mặt một số đồng chí tướng lĩnh nguyên lãnh đạo Quân đội đóng góp ý kiến về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thượng tướng Bế Xuân Trường và Thượng tướng Lê Chiêm, cùng nhiều đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ QUTƯ, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các đồng Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Học viện Quốc phòng, Quân khu 4.

Thay mặt QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thông tin tới các đại biểu kết quả công tác quân sự, quốc phòng thời gian qua và trọng tâm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thông tin những nội dung cơ bản về Chiến lược Quốc phòng và Chiến lược quân sự Việt Nam trong tình hình mới.

Gặp mặt một số đồng chí tướng lĩnh nguyên lãnh đạo Quân đội đóng góp ý kiến về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ niềm vui, sự trân trọng của QUTƯ, Bộ Quốc phòng nói riêng và cá nhân đồng chí nói riêng trước sự có mặt của các đồng chí nguyên lãnh đạo quân đội. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, các đồng chí tướng lĩnh, nguyên lãnh đạo quân đội là là vốn quý của Đảng, Nhà nước, quân đội, là những người có trình độ cao, tâm huyết, giàu kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, chiến đấu của quân đội. QUTƯ, Bộ Quốc phòng mong muốn được lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đồng chí làm bài học giáo dục, truyền thụ cho thế hệ sau, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân hôm nay và mai sau vững vàng kế tục lớp cha anh đi trước, phát huy thành quả cách mạng, không ngừng xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; bảo vệ nền hòa bình vững chắc của đất nước; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa cũng như tham gia bảo vệ hòa bình, giữ gìn sự ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Gặp mặt một số đồng chí tướng lĩnh nguyên lãnh đạo Quân đội đóng góp ý kiến về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, QUTƯ, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến của các đồng chí có mặt hôm nay cũng như các đồng tướng lĩnh, cán bộ, sĩ quan cao cấp đã từng công tác trong quân đội thông qua các kênh khác nhau để QUTƯ, Bộ Quốc phòng kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn