3 ngư dân bị nạn trên biển được Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu kịp thời

HQ Online -

7 giờ 15 phút ngày 18-3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời 2 ngư dân tàu Bình Thuận mang số hiệu BT 99455 TS và 1 ngư dân tàu cá QNg 95636 TS bị nạn trên biển.

2 ngư dân là Ngô Minh Anh, sinh năm 1982 và Trần Thanh Khuê, sinh năm 1998. Cả hai đều là thợ lặn cùng quê ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Hai người đang đánh bắt hải sản gần đảo Song Tử Tây thì gặp nạn và được đưa vào Bệnh xá đảo.

Bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây  thăm khám cho bệnh nhân

Sau khi vào bệnh xá, các y, bác sĩ cấp cứu và chẩn đoán ngư dân Ngô Minh Anh bị áp xe mặt sau 1/3 giữa cẳng tay phải, kích thước 5 cm; ngư dân Đặng Văn Sáng bị áp xe mặt trước gối phải, kích thước 3 cm. Cả hai đã được bệnh xá chích rạch ổ áp xe, dùng kháng sinh giảm đau, giảm phù nề.

Cùng thời gian đó, ngư dân Nguyễn Phước Thiệt ở tàu cá QNg 95636 TS khi đánh bắt trên biển bị chấn thương thành ngực phải do va đập vào thành thuyền thúng. Bệnh xá đã cho chụp X-quang tim phổi và ổ bụng, siêu âm phổi và ổ bụng, cho thuốc giảm đau, giảm phù nề.

Sau thời gian thăm khám và điều trị, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, cả 3 ngư dân của 2 tàu trên sức khỏe đều bình phục và được Bệnh xá đảo Song Tử Tây bàn giao lại cho tàu theo quy định, cấp thuốc uống và dặn dò trong quá trình đánh bắt trên biển.

Tin, ảnh: Song Tử

Tàu cá BT 99455TS do ông Đặng Văn Sáng, sinh năm 1966, quê xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng.

Tàu QNg 95636 TS do ông Trần Công Cảng, sinh năm 1979 quê ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn