24 tranh nghệ thuật, cổ động đạt giải cuộc thi "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân"

HQ Online -

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Quân chủng Hải quân và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao thưởng cho 24 tác phẩm đạt giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh nghệ thuật và tranh cổ động về chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” năm 2018 – 2019. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân đến dự.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân trao giải thưởng cho các tác giả 

Phát biểu tại lễ trao giải, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân nhấn mạnh: Các tác phẩm đã bám sát thể lệ cuộc thi, tập trung sáng tác về đề tài “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên, truyền thống tốt đẹp của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.

Nhiều tác phẩm tranh cổ động tập trung miêu tả cuộc sống sinh hoạt, học tập, rèn luyện, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tình cảm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Hải quân được các tác giả chuyển tải khá đậm nét trên cả tranh nghệ thuật và tranh cổ động, tạo cho người xem cảm xúc sâu sắc hơn về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của những người lính biển.

Những tác phẩm được chọn để tổ chức tuyên truyền có chất lượng về thẩm mỹ, bố cục, đường nét, ánh sáng và nội dung tư tưởng. Các tác giả đã mô tả được vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của cảnh quan thiên nhiên biển, đảo quê hương, tạo được nhiều ấn tượng đối với mỗi thành viên Ban giám khảo.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, các tác phẩm tranh cổ động được các họa sĩ thể hiện chủ yếu bằng kỹ thuật đồ họa vi tính với kích thước 54cm x 79cm. Các tác phẩm tranh nghệ thuật cũng đa dạng và phong phú cả về chất liệu và kích thước.

Cuộc thi được phát động từ tháng 12-2018. Tính đến ngày 20-10-2019, Ban tổ chức đã nhận được 260 tác phẩm. Trong đó có 220 tranh cổ động, 40 tranh nghệ thuật của 88 tác giả trong 25 tỉnh, thành phố; 25 tác phẩm của 16 tác giả thuộc 5 đơn vị trong Quân chủng Hải quân tham dự.

Tác phẩm “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó” của tác giả Đỗ Như Điềm (TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã giành giải Nhất của cuộc thi về thể loại tranh cổ động.

Tin, ảnh: Viết Tôn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn