Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tuần tra liên hợp lần thứ 30

HQ Online -

Ngày 24 và 25-6, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tổ chức tuần tra liên hợp lần thứ 30.

Đội hình tuần tra hai bên gồm: Biên đội tàu 266, 267 thuộc Vùng 1 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Biên đội tàu 520, 552 thuộc Chi đội tàu hộ vệ số 18, Căn cứ Quảng Châu, Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Thượng tá Phan Hùng Cường, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 170 (người ngoài cùng bên trái) chỉ huy Biên đội tàu 266, 267 tham gia tuần tra 

Chuyến tuần tra có hải trình gần 300 hải lý nhằm phối hợp luyện tập các nội dung: Trao đổi thông tin, thông báo mục tiêu tìm kiếm cứu nạn, luyện tập trao đổi thông tin.

Các tàu hai bên phối hợp huấn luyện tìm kiếm cứu nạn

Mặc dù thời tiết sóng gió to, biển động nhưng chuyến tuần tra đã đảm bảo an toàn tuyệt đối. Việc tổ chức tuần tra liên hợp nhằm duy trì an ninh trật tự trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước đã được phân định; thúc đẩy thực thi Hiệp định Hợp tác nghề cá, duy trì trật tự, ổn định các hoạt động của nhân dân hai nước trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Tin, ảnh: Văn Huy, Hoàng Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn