Vùng 5 Hải quân: Tích cực đổi mới nội dung, biện pháp thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng

* Đại tá Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Vùng 5 Hải quân thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong giai đoạn yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng cao; nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên vùng biển, đảo Tây Nam hết sức nặng nề, khẩn trương. từ thực trạng đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã đặt ra những yêu cầu mới về đổi mới tư duy, nội dung, mục tiêu, biện pháp tổ chức phong trào TĐQT.

5 năm qua (2013-2018), toàn Vùng đã thường xuyên quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác TĐKT. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với các phong trào, các cuộc vận động nhằm tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, trách nhiệm của bộ đội.

Các cơ quan, đơn vị đã tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng về tình hình nhiệm vụ, đối tác, đối tượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng luôn xác định tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Từ năm 2013 đến nay Vùng đã tổ chức 70 lần chuyến tàu, cơ động hơn 65 nghìn hải lý thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vùng biển, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt 11 chuyến tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Thái Lan và 22 chuyến tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, xây dựng vùng biển Tây Nam hòa bình, ổn định.

Huấn luyện bắn mục tiêu trên không ở Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân

Từ phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm” bộ đội luôn hăng say trong huấn luyện, rèn luyện; phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ; củng cố thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện mang lại hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động gắn huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; tăng cường tổ chức hội thi, hội thao của các cấp, các ngành; coi trọng huấn luyện cán bộ, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ; tăng huấn luyện thực hành, diễn tập theo các phương án.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, phong trào TĐQT đã tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn. Các vụ việc vi phạm kỷ luật toàn Vùng giảm từ 0,2% (2013) xuống 0,08% (2018). Từ phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình như: “4 xây”, “6 chống”, “Mỗi tuần học một điều luật"; mô hình  “Kiến thức thường trực” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, dân chủ, đoàn kết, kỷ luật nghiêm.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong diễn tập PQ 2018

Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" đã động viên bộ đội nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực tăng gia, lao động sản xuất. Nhiều mô hình tăng gia sản xuất áp dụng vào thực tiễn đã phát huy hiệu quả tốt như: Mô hình “Tăng gia sản xuất tập trung, chuyên canh”; "Vườn, ao, giàn, chuồng”; “Bát nước thao trường”… Kết quả tăng gia sản xuất đã đưa thêm vào bữa ăn bộ đội bình quân 2.210.000 đồng/1 người/5 năm. Phong trào thi đua "Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả" và phong trào "Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả" đã phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, phòng chống thiên tai, cứu nạn.

Phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và hai khâu đột phá ngành kỹ thuật: "Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, khai thác, làm chủ VKTBKT, nhất là VKTBKT mới, hiện đại; tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng. Hằng năm, hệ số kỹ thuật của VKTBKT đều đạt và vượt chỉ tiêu từ 7%-10%. Nhiều năm liền, Vùng được công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào “Giữ tốt dùng bền” của Quân chủng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại Hội thi thư viện, Phòng Hồ Chí Minh cấp Quân chủng khu vực 5 năm 2018

Đẩy mạnh phong trào TĐQT trong công tác dân vận, toàn Vùng tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; phong trào xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, Vùng đã tổ chức 21 lần chuyến tàu, xuồng, hàng trăm lượt xe ô tô và hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu nạn trên biển, cứu giúp nhân dân vùng bị mưa lũ, chữa cháy rừng, phòng chống bão lốc... Các y, bác sĩ của Vùng đã khám, cấp thuốc miến phí và tặng các trang thiết bị y tế cho Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia trị giá hơn 660 triệu đồng. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội được bộ đội tích cực hưởng ứng và đóng góp với số tiền gần 1,7 tỉ đồng. Cơ quan chức năng của Vùng đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc 19 hài cốt liệt sĩ đưa về quê an táng chu đáo, nghĩa tình.

5 năm qua, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Vùng đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; có cách làm sáng tạo, cụ thể, quyết liệt trong tổ chức thực hiện phong trào TĐQT. Công tác TĐKT và phong trào TĐQT được triển khai thực hiện sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đúng hướng, bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị. Công tác TĐKT luôn gắn với công tác tư tưởng, cán bộ, chính sách đã thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng, là động lực động viên mọi cấp, mọi ngành, mọi người trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác hăng hái thi đua khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ thực tiễn phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực, các mặt công tác được phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, nhân rộng.

Thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào TĐQT theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu rộng; kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành; hướng mục tiêu thi đua vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khích lệ, động viên, phát triển các mô hình, cách làm mới có hiệu quả cao... tạo động lực mạnh mẽ hơn để xây dựng Vùng VMTD, Đảng bộ TSVM , bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc trong tình hình mới.

5 năm qua, toàn Vùng có 14 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng 2 năm liên tục trở lên; 20 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 3 năm liên tục trở lên; 9 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn