HQVN - Giữa mùa khô phương Nam, khi nắng nóng và triều cường đan xen, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Kho 711, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân vẫn ngày đêm giữ an toàn tuyệt đối cho từng khoang chứa, từng thùng nhiên liệu. Với họ, phòng chống cháy nổ (PCCN) là một mặt trận, nơi tinh thần chủ động, hiệp đồng và kỷ luật là tấm lá chắn vững vàng, bảo đảm cho hậu cần Quân chủng luôn thông suốt, an toàn.
Chỉ huy Kho 711 kiểm tra công tác bảo dưỡng thiết bị PCCN
Tình huống giả định-hành động thật
14 giờ chiều, tại giàn cấp phát xăng dầu của Kho 711 (phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh) chuông báo động vang lên liên hồi. Một đám khói đen bốc cao, tín hiệu báo cháy do chập điện trong quá trình cấp phát nhiên liệu.
Lệnh báo động được phát đi, lực lượng tại chỗ nhanh chóng cơ động. Phân kho xăng dầu lập tức cắt điện khu vực, triển khai hệ thống cứu hỏa cố định, sử dụng bình bọt và các phương tiện cơ động để khống chế đám cháy. Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Kho trực tiếp chỉ huy tại hiện trường. Các tổ, lực lượng cơ động phối hợp phun foam làm giảm nhiệt độ, khoanh vùng, không để đám cháy lan sang khu vực chứa nhiên liệu.
30 phút sau, “đám cháy” cơ bản được khống chế thì hai quân nhân bị ngạt khói trong quá trình dập lửa. Ngay lập tức, đồng chí Phó Chủ nhiệm Kho chỉ đạo Trưởng Ban Hậu cần - Kỹ thuật triển khai tổ quân y cơ động vào hiện trường đưa người bị nạn ra khỏi khu vực cháy, tiến hành sơ cứu và chuyển lên xe cứu thương…
Trên đây là hai tình huống huấn luyện thực binh trong cuộc diễn tập chống cháy nổ do Kho 711 phối hợp của Binh đoàn 20, Lữ đoàn 125, Phân kho vật tư, Kho 862/Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) và các lực lượng chức năng địa phương thực hiện.
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập đã kiểm nghiệm toàn diện năng lực chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp; khả năng xử trí linh hoạt của lực lượng tại chỗ; sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong và ngoài đơn vị.
Thượng tá Nguyễn Sỹ Tình, Chủ nhiệm Kho: Chúng tôi xác định “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần kỹ thuật tại chỗ là yếu tố quyết định. Diễn tập thực binh giúp cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nâng cao kỹ năng, chủ động ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ khi có sự cố thật xảy ra.
Chủ động phòng ngừa
Kho 711 là đơn vị hậu cần, kỹ thuật chiến dịch của Quân chủng Hải quân, đảm nhiệm tiếp nhận, quản lý, bảo quản, cấp phát vật chất hậu cần, kỹ thuật và vận tải quân sự cho các đơn vị từ Đắk Lắk đến An Giang. Địa bàn đóng quân có mật độ dân cư cao, lưu lượng giao thông lớn; cơ sở vật chất qua nhiều năm sử dụng, nền đất yếu, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, sụt lún, ngập lụt.

Luyện tập chữa cháy ở phân kho xăng dầu
Đảng ủy, chỉ huy Kho quán triệt sâu sắc phương châm “phòng là chính, chữa phải kịp thời”, duy trì nghiêm nền nếp trực canh gác, kiểm tra định kỳ hệ thống điện, chống sét, bình bọt và đường ống cứu hỏa. Cán bộ, nhân viên các phân kho được huấn luyện định kỳ về kỹ năng PCCN; nắm chắc đặc tính từng loại vật tư, hóa chất, nhiên liệu để chủ động phòng ngừa.
Đặc biệt, sau khi tiếp nhận Phân kho vật tư từ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2, Kho 711 đã khẩn trương rà soát toàn bộ hiện trạng để tổ chức lại mặt bằng, cải tạo hệ thống báo cháy, chữa cháy. Các tổ chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng và lực lượng phòng cháy địa phương kiểm tra, thử tải, lập hồ sơ kỹ thuật từng khoang bảo quản.
Thượng tá Nguyễn Sỹ Tình cho biết thêm: “Kho mới tiếp nhận có nhiều chủng loại vật tư, thiết bị kỹ thuật đặc thù. Chúng tôi yêu cầu từng bộ phận phải lập kế hoạch phòng cháy riêng, huấn luyện lại toàn bộ lực lượng làm việc tại phân kho, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất trong quá trình vận hành”.
Cùng với đó, Kho 711 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo quản vật tư, nhiên liệu, thiết kế lại sơ đồ bố trí hàng hóa nhắm tối ưu thoát hiểm và lắp đặt hệ thống cảm biến nhiệt-khói cảnh báo sớm rò rỉ, chập điện.
Kho 711 được đầu tư đồng bộ hệ thống PCCN hiện đại gồm 1 xe cứu hỏa, 250 bình cứu hỏa các loại, 3 xe đẩy, 1 trạm bơm cố định với 20 họng nước và 19 cuộn dây.
Trung tá Khúc Hải Hội, Phân kho trưởng, Phân kho Vật tư kỹ thuật chia sẻ “An toàn là yếu tố sống còn. Từ sắp xếp vật tư đến kiểm tra đầu báo khói đều thực hiện nghiêm túc, có nhật ký theo dõi từng ngày. Mỗi cán bộ, nhân viên đều nắm chắc quy trình xử lý, coi đó như nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”.

Kiểm tra các thiết bị trên xe chữa cháy
Nhờ tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệp đồng chặt chẽ, nhiều năm liền Kho 711 luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, không để xảy ra cháy nổ hay mất an toàn, giữ vững an toàn hàng hóa, trang bị và cung cấp đầy đủ, kịp thời cho các đơn vị Hải quân khu vực phía Nam.
Thời gian tới, đơn vị xác định tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa công tác bảo đảm an toàn kho tàng, như: hoàn thiện hệ thống giám sát, cảnh báo cháy nổ tự động theo tiêu chuẩn 4.0; xây dựng môi trường làm việc an toàn, chính quy, hiện đại, góp phần bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng.
Bài, ảnh: Xuân Hương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn