Hơn 40.000 sinh viên được tuyên truyền về biển đảo mỗi năm

HQ Online -

Sáng 19/7, tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP và AN) Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2025–2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Bến Dược

Dự hội nghị có Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ GDQP và AN (Bộ GD và ĐT); Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7; Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân; cùng đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh các trường thành viên, thủ trưởng các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân và cán bộ, giảng viên các cơ sở liên kết, các đại biểu khách mời.

Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những năm qua, Trung tâm GDQP và AN đã ký kết, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo trong sinh viên.

Mỗi năm, có hơn 40.000 lượt sinh viên được nghe các báo cáo viên của Vùng 2 Hải quân tuyên truyền về tình hình biển đảo và được tham quan, giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 2.

Quang cảnh hội nghị

Qua các đợt tuyên truyền đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình hiện nay. Đồng thời, nâng cao nhận thức, tinh thần yêu nước, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn triển khai mô hình “Vườn ươm vì biển đảo và màu xanh quê hương”, chương trình một triệu cây xanh cho Trường Sa– một hoạt động thiết thực thuộc Chương trình “Một triệu cây vì biển đảo Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh”.

Từ tháng 3/2025 đến nay, Trung tâm đã trao tặng 25.000 cây xanh cho Vùng 2 Hải quân và nhiều đơn vị trong, ngoài Quân đội.

Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng phát biểu

Ngoài ra, sinh viên của Trung tâm còn tích cực viết thư, quyên góp sách gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, Nhà giàn DK1, thể hiện tình cảm và trách nhiệm với quân dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, khẳng định giáo dục quốc phòng và an ninh là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước; là nội dung quan trọng trong nền giáo dục quốc dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay. Đồng thời, đánh giá cao môi trường, chất lượng giáo dục, đào tạo của Trung tâm GDQP và AN.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng  mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Vùng 2 Hải quân trong công tác tuyên truyền biển đảo và tạo điều kiện cho sinh viên được học tập, trải nghiệm thực tế tại các đơn vị Vùng 2. Đồng thời khẳng định Trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng mô hình vườn ươm, qua đó lan tỏa tinh thần hướng về biển, đảo; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Quang cảnh một buổi tuyên truyền biển đảo của Vùng 2 Hải quân tại Trung tâm

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã tổ chức dâng hương tại Đền Bến Dược, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Địa đạo Củ Chi và tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

Tin, ảnh: Văn Đường, Trương Hào

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn