thứ ba, 2/12/2025 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Kinh tế - Xã hội|

      thứ ba, ngày 2/12/2025 • 06:20

      |
      27
      Giảm nghèo "sâu địa bàn, sát đối tượng"

      Giảm nghèo "sâu địa bàn, sát đối tượng"

      HQVN -

      Những năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ tại Tây Ninh góp phần quan trọng giúp người dân ổn định cuộc sống, khơi dậy ý chí tự lực, vươn lên thoát nghèo. Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ mang tính trước mắt, chương trình từng bước tạo nên những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội ở từng khu dân cư, từng hộ gia đình, với phương châm tiếp cận “đúng địa bàn, sát đối tượng”, lấy người dân làm trung tâm.

      Phát huy vai trò cán bộ cơ sở

      Những năm trước, chị Nguyễn Thị Hiền (ngụ ấp 1A, xã Thủ Thừa) từng là hộ nghèo, thu nhập bấp bênh, không có vốn để đầu tư sản xuất. Năm 2022, chị được địa phương xét hỗ trợ phương tiện sinh kế trị giá 10 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”. Nhận được khoản hỗ trợ này, chị Hiền đầu tư trồng mai trên phần đất của gia đình.

      Việc trồng và chăm sóc mai đòi hỏi sự kiên trì nhưng với quyết tâm thay đổi cuộc sống, chị Hiền dành toàn bộ thời gian học hỏi kỹ thuật, chăm cây đúng cách. 2 năm sau, vườn mai của chị bắt đầu cho thu nhập ổn định. Từ hộ nghèo, chị Hiền đã vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định kinh tế gia đình.

      UBMTTQ Việt Nam xã Thủ Thừa hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết

      Giờ đây, chị Hiền còn trở thành tấm gương sáng trong việc kết nối các hội viên, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, quản lý thu nhập và lập kế hoạch chi tiêu gia đình.

      Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 1A, chị tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tiếp cận chính sách, mạnh dạn thay đổi sinh kế, vươn lên thoát nghèo. “Được hỗ trợ sinh kế không chỉ là được trao nguồn vốn mà là được trao cơ hội, niềm tin để mình dám làm, dám thay đổi” - chị Hiền chia sẻ.

      Quá trình thực hiện công tác giảm nghèo đòi hỏi cán bộ ở ấp phải sâu sát cơ sở, nắm bắt hoàn cảnh và động viên các hộ vươn lên. Tại ấp Bình Lương 2, xã Thủ Thừa, công tác giảm nghèo được đánh giá là một trong những điểm sáng của địa phương.

      Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Bình Lương 2 Nguyễn Ngọc Nam cho biết, để giảm nghèo bền vững, cấp ủy và hệ thống Mặt trận tại ấp luôn bám sát địa bàn, thường xuyên đến từng hộ dân để tìm hiểu hoàn cảnh thực tế, nắm bắt tâm tư, nhu cầu sinh kế của từng đối tượng.

      Đồng Việt (Bắc Ninh) giảm nghèo hiệu quả nhờ đa dạng cách làm

      Nhờ đổi mới cách làm, đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý và triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ, đời sống vật chất, tinh....

      Ban Công tác Mặt trận ấp không chỉ tuyên truyền chính sách giảm nghèo đến từng hộ dân mà còn chủ động vận động các nguồn lực xã hội hóa, kết nối doanh nghiệp cùng tham gia. Bên cạnh đó, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân,... cũng góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình.

      Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thủ Thừa Nguyễn Thu Lan, thời gian qua, xã tập trung hỗ trợ sinh kế, giới thiệu việc làm, dạy nghề và hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người dân nhằm nâng cao khả năng tự lực, tạo cơ hội thoát nghèo lâu dài.

      Bên cạnh đó, xã xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp,... Qua đó, tạo việc làm, sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân sinh sống tại các ấp đặc biệt khó khăn.

      Giảm nghèo bền vững bằng nhiều giải pháp đồng bộ

      Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, xã Tân Lân triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, tạo điều kiện để người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Nhờ huy động hiệu quả các nguồn lực, xã Tân Lân thực hiện tốt các chương trình dạy nghề, giới thiệu việc làm và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đồng thời nâng cao tỷ lệ đào tạo nghề qua từng năm. 5 năm qua, địa phương đã giải quyết việc làm cho gần 7.000 lao động.

      UBMTTQ Việt Nam xã Tân Lân vận động các nguồn lực để chăm lo cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

      Song song đó, công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp thiết thực. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã trong nhiệm kỳ qua giảm 1,19%, vượt chỉ tiêu đề ra. Vai trò của MTTQ ngày càng được khẳng định, gắn bó chặt chẽ với các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng lòng, quyết tâm phấn đấu vì sự phát triển chung của địa phương.

      Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tân Lân Phan Thị Hồng Diễm nhấn mạnh: “Với phương châm là trung tâm đại đoàn kết, MTTQ luôn chăm lo quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho các tầng lớp Nhân dân. Đối với công tác an sinh xã hội, MTTQ vận động hội viên, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, để họ vươn lên trong cuộc sống”.

      Theo báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, dự án, nội dung thành phần thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó, Dự án 2 về Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đã triển khai hỗ trợ 338 mô hình giảm nghèo và dự án phát triển sản xuất, với 2.842 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người khuyết tật chưa có sinh kế ổn định tham gia.

      Nội dung thực hiện chủ yếu tập trung vào các mô hình chăn nuôi, hỗ trợ máy móc, thiết bị và phương tiện sản xuất cho 1.587 hộ, giúp các hộ nâng cao năng suất, mở rộng sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững theo Chương trình mục tiêu Quốc gia.

      Theo Báo Long An

      Nguồn: https://baolongan.vn/giam-ngheo-sau-dia-ban-sat-doi-tuong-a206745.html

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan