
HQ Online - Trong 2 ngày (2 và 3/10), tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra trọng thể. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau khi hợp nhất địa giới hành chính giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình (cũ) thành tỉnh Hưng Yên, mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng tỉnh theo hướng công nghiệp, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự đại hội
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Đại hội vinh dự đón đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương về dự và trực tiếp phát biểu chỉ đạo.
Dự đại hội còn có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Thái Bình (cũ); các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng 438 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 182 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Đánh dấu bước ngoặt chiến lược và định hướng phát triển toàn diện
Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có chủ đề: “Đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tự tin, tự lực, tự cường, tạo đột phá phát triển tỉnh Hưng Yên nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.
Phương châm đại hội được xác định: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Hưng Yên mới được thành lập, đã tạo ra một dư địa phát triển với quy mô, tiềm năng rất lớn, là bước ngoặt mang tính chiến lược, là đòn bẩy mạnh mẽ tạo ra sự cộng hưởng giá trị để kiến tạo một vùng động lực mới, năng động và giàu bản sắc”.

Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng bộ tỉnh, với khí thế và khát vọng mới, đại hội sẽ quyết định những chủ trương lớn, quan trọng mang tính tổng thể, toàn diện, đặt nền móng và định hướng phát triển cho Đảng bộ tỉnh Hưng Yên không chỉ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 mà còn cho nhiều nhiệm kỳ tiếp theo”.
Tổng kết nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu và đột phá cho giai đoạn mới
Trên nền tảng khát vọng và quyết tâm đó, đại hội đã nghe báo cáo các văn kiện và thảo luận sôi nổi, nhất trí cao với Báo cáo Chính trị trình đại hội. Báo cáo khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu khai mạc đại hội
Kinh tế tăng trưởng bình quân 9,17%/năm; đến năm 2025, quy mô GRDP gấp 1,73 lần năm 2020; thu ngân sách đạt trên 74.400 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ. Diện mạo đô thị, nông thôn đổi thay rõ nét. Đảng bộ đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra; đặc biệt, cải cách hành chính, chuyển đổi số đứng nhóm đầu cả nước. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; quốc phòng - an ninh được củng cố; an sinh xã hội, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao, củng cố niềm tin của nhân dân.
Báo cáo cũng xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới gồm 5 quan điểm chỉ đạo, 34 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp then chốt.
Đại hội xác định 3 đột phá chiến lược: Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng số và hệ thống giao thông; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, trình độ ngang tầm nhiệm vụ.
Chỉ đạo của Trung ương - Động lực để Hưng Yên bứt phá
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Việc thành lập tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình (cũ) là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, mở ra thời cơ lớn để phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng đất giàu truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng.
Đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn diện mà Hưng Yên đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, coi đó là nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới.
Các đại biểu đặt niềm tin vào đại hội
Về phương hướng, đồng chí đề nghị Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch cụ thể; xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực để tạo bước đột phá; phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên; xác định rõ vai trò cực tăng trưởng quan trọng của vùng đồng bằng Sông Hồng, đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển xanh, gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.
Đồng chí tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Trung ương và nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Hưng Yên sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I, tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới
Nhân sự nhiệm kỳ mới - Kỳ vọng tạo đột phá phát triển
Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I gồm 70 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 22 đồng chí.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Trần Quốc Toản, Trần Quốc Văn, Nguyễn Khắc Thận, Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên dự Đại hội XIV của Đảng gồm 38 đại biểu.
“Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 70 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy 22 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Trần Quốc Toản, Trần Quốc Văn, Nguyễn Khắc Thận, Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy”.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030
Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Ðại hội kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử vẻ vang, cách mạng anh hùng của quê hương, đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực vươn lên, đem hết sức lực, trí tuệ, tài năng, phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, biến “nguy” thành “cơ” thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.
Trong không khí phấn khởi, tràn đầy quyết tâm mới, tâm thế mới, khí thế mới, tư duy mới, tầm nhìn mới của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đoàn kết, vững vàng, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, vượt qua giới hạn, tạo đột phá phát triển; biến khát vọng phát triển trở thành động lực và hành động có trách nhiệm, quyết liệt hơn để viết tiếp những trang sử hào hùng.
Đại hội khép lại trong niềm tin mới, khí thế mới, để từ đây, Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực đưa Hưng Yên vững bước trên hành trình phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tin, ảnh: Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn